Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng các đại biểu trao tặng quà cho người dân tại Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết trong Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”Ngày 26/3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức Lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động và trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Mỹ Đức. Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tham dự buổi lễ.
Cùng dự có: Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Hà Tiên.
Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua thống kê, phường Mỹ Đức, Tp. Hà Tiên có 6 hộ gia đình là đồng bào dân tộc Khmer cần xây dựng và sửa chữa nhà thuộc diện nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở.
Qua gần 1 tháng triển khai và xây dựng, đến nay đã hoàn thành và tổ chức bàn giao nhà cho các hộ gia đình, trong đó Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” phường Mỹ Đức hỗ trợ xây dựng mới 5 căn nhà với tổng số tiền 300 triệu đồng (mỗi căn hỗ trợ 60 triệu đồng); sữa chữa 1 căn nhà với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng.
Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà cho người dân tại tại Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết trong chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nátNhững căn nhà được hỗ trợ xây dựng và bàn giao trong dịp này ngoài việc hỗ trợ tiền, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương đã đóng góp nhiều ngày công lao động để đảm bảo các hộ trong diện hỗ trợ đều xây dựng được căn nhà ở bảo đảm 3 cứng theo quy định.
Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là một hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội.
Đồng thời, còn là cơ hội để phát huy sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong nước và xã hội hóa, từ các tổ chức, doanh nghiệp và sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân. Những căn nhà được bàn giao vào dịp này cũng góp phần giúp các gia đình là người đồng bào khmer đón một cái tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây vui tươi, đầm ấm hơn.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện cũng đã trao tặng 6 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Huy động nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm
Tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.”
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cũng nêu rõ, tỉnh tiếp tục huy động tối đa nguồn lực xã hội, nhất là các nguồn đã cam kết hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân. Chậm nhất ngày 30/6/2025, các địa phương trong tỉnh phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; quản lý nguồn quỹ chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải thăm hỏi gia đình người dân tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết trong chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nátTheo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kiên Giang, đến hết năm 2025, tỉnh hỗ trợ xây mới 2.314 căn nhà, gồm 989 nhà cho hộ nghèo, 1.325 nhà cho hộ cận nghèo và sửa chữa 485 căn nhà (giá trị mỗi căn xây mới là 60 triệu đồng, sửa chữa 30 triệu đồng), tổng kinh phí để hoàn thành là hơn 153 tỷ đồng.
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã khởi công xây dựng mới 920 căn nhà, đạt 39,7% kế hoạch (đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 335 căn); sửa chữa 326 căn nhà, đạt 67,2% kế hoạch (đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 28 căn nhà).
Có 4 địa phương đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng số lượng nhà cần xây dựng mới ở các huyện Giồng Riềng, An Biên, Giang Thành vàTp. Hà Tiên với 111 căn nhà.
Đến thời điểm này, tỉnh đã tiếp nhận 101,4 tỷ đồng kinh phí thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát,” đạt hơn 66% kế hoạch, còn lại cần tiếp tục vận động 51,99 tỷ đồng.