Chăn nuôi trâu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ H Goanh Du ở buôn Yôk ĐuônSinh kế bền vững từ đồng vốn ưu đãi
Kết thúc năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, 5 xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính của huyện nghèo Lắk (cũ) vẫn ghi nhận những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều hằng năm từ 2,2 – 2,4%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Đóng góp quan trọng vào kết quả đó là vai trò của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lắk - đơn vị nhiều năm liền giữ vững “mạch chảy” tín dụng ưu đãi đến tận cơ sở.
Ông Bùi Quang Tuyên, Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: từ khi thành lập đến nay, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cùng tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, người lao động. Nhờ đó, công tác huy động nguồn lực tài chính được tăng cường, nguồn vốn được chuyển tải kịp thời về cơ sở, bảo đảm hoạt động tín dụng ưu đãi của Nhà nước thông suốt, không gián đoạn.
Chủ tịch xã Liên Sơn Lắk, ông Nguyễn Anh Tú khẳng định: “NHCSXH đã bảo đảm dòng vốn thông suốt, đầu tư kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, trở thành điểm tựa vững chắc để người dân thực hiện ước vọng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống no đủ, bình yên”. Thực tế tại các thôn, buôn đã minh chứng rõ nét cho nhận định ấy.
Đổi mới hiệu quả mô hình chăn nuôi dê của một số hộ vay tại xã Liên Sơn LắkTại buôn Yôk Đuôn, xã Liên Sơn Lắk, gia đình chị H’ Nhật Srũk, người dân tộc M’nông, trước đây thuộc diện hộ nghèo. Được NHCSXH hướng dẫn, chị vay 50 triệu đồng đầu tư chăn nuôi, đồng thời tham gia tập huấn kỹ thuật. Đến nay, đàn bò của gia đình phát triển lên 11 con, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ hộ nghèo, gia đình chị đã vươn lên ổn định, có tích lũy.
Cũng tại địa phương, chị H’ Huyn Sruk sử dụng 100 triệu đồng vốn vay để xây dựng homestay phát triển du lịch cộng đồng. Đây là mô hình đầu tiên hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, nhân viên được đào tạo về pha chế, nấu ăn, lễ tân, buồng phòng. Thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 15 – 20 triệu đồng/tháng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho một số phụ nữ trong buôn.
Nhiều hộ khác như gia đình ông H’ Goanh Du ở buôn Yôk Đuôn phát triển đàn trâu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những mô hình ấy cho thấy tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ vốn mà còn thúc đẩy chuyển đổi sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và thay đổi tư duy làm ăn của người dân.
Nhiều năm qua, kể cả trước và sau sáp nhập, dòng vốn tín dụng chính sách luôn được khơi thông, phủ kín địa bàn miền núi Lắk. Người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn thuận lợi, kịp thời theo mùa vụ, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập chính đáng.
Giải ngân cho bà con tại Điểm giao dịch Yang Tao, xã Liên Sơn LắkGiữ vững “mạch chảy” tín dụng sau sáp nhập
Đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Lắk đạt trên 680 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 24 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với năm 2024. Tổng dư nợ đạt hơn 674 tỷ đồng, tăng 88 tỷ đồng so với năm trước, với 10.320 khách hàng vay vốn. Đặc biệt, không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Nguồn vốn được chuyển tải đến 5 xã thông qua 248 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 109 thôn, buôn, tạo mạng lưới hoạt động chặt chẽ, hiệu quả.
Trong bối cảnh địa phương thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Phòng giao dịch NHCSXH Lắk chủ động điều chỉnh để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Sau sắp xếp, địa bàn gồm các xã: Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Nam Ka, Krông Nô và Đắk Phơi. Dù thay đổi địa giới hành chính, các phiên giao dịch từ đầu tháng 7/2025 đến nay vẫn tổ chức đúng thời gian, địa điểm, quy trình, bảo đảm an toàn.
Ngay sau sáp nhập, đơn vị đã ký kết lại hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị – xã hội tại các xã, chuẩn hóa nội dung hợp tác, nâng cao trách nhiệm phối hợp. Hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch lưu động diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân.
Chính quyền các xã cũng tích cực hỗ trợ về cơ sở vật chất, bố trí lực lượng công an bảo đảm an ninh tại điểm giao dịch. Chủ tịch UBND xã Nam Ka, ông Nguyễn Chí Luận cho biết: sau sáp nhập, địa bàn mở rộng, tỷ lệ hộ được vay vốn tăng lên; cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện để NHCSXH hoạt động hiệu quả, giúp nguồn vốn tăng trưởng nhanh, sát dân, gần dân hơn.
Suốt 23 năm kể từ ngày thành lập đến nay, tín dụng chính sách tại Lắk luôn được giữ vững, trở thành “trụ cột” trong bảo đảm an sinh xã hội. Phòng giao dịch đang tích cực tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; tiếp tục huy động nguồn lực, chuyển tải vốn kịp thời về cơ sở.
Dòng vốn nhân văn ấy không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn in đậm trong từng mái nhà, từng đàn gia súc, từng mô hình sinh kế mới. Và mỗi mùa xuân về, khi tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm sâu, đó chính là minh chứng thuyết phục nhất cho hành trình bền bỉ giữ vững mạch nguồn tín dụng chính sách trên vùng đất khó Lắk.