Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gói hỗ trợ người có công bị ảnh hưởng bởi Covid-19: Nhiều ý nghĩa nhân văn

Vân Khánh - 10:33, 08/07/2020

Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng nhằm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đối với người có công tỉnh Yên Bái nói riêng, cả nước nói chung, gói hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Người có công ở Lục Yên vui mừng nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng
Người có công ở Lục Yên vui mừng nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng

Niềm vui khi được hỗ trợ

Là một trong những người được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông Hoàng Kim Sại, thôn Yên Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) vui mừng cho biết, bản thân ông là thương binh hạng 2/4 nên cuộc sống thường ngày gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời kỳ cả nước thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Do đó, khi nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, ông cảm thấy rất vui. Bởi số tiền này không chỉ giúp ông cùng gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với những người từng vào sinh ra tử trong chiến trường như ông. 

Cùng chung niềm vui với ông Sại, ông Nguyễn Văn Cường, thương binh hạng 3/4 bị nhiễm chất độc da cam ở phường Hồng Hà, TP. Yên Bái chia sẻ, sau khi rời chiến trường, ông chưa một lần trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Với tinh thần "Thương binh tàn nhưng không phế”, ông xin làm thêm trông xe tại chợ Yên Bái. Công việc của ông bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối, bất kể trời mưa nắng với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Nhưng kể từ ngày 1/4/2020, khi toàn quốc thực hiện lệnh giãn cách xã hội, công việc của ông bị tạm dừng.

Ông Cường tâm sự, rất may, ngay sau khi hết lệnh giãn cách xã hội, ông được nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ 3 tháng từ gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng. Số tiền này tuy không lớn nhưng đáng quý vô cùng. Bởi nó phần nào giúp gia đình ông trang trải cuộc sống và quan trọng hơn là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với những người có công. 

Bảo đảm đúng đối tượng 

Ông Ngô Thanh Giang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 (gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng), Sở LĐTB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh nhanh chóng ban hành các văn bản để triển khai công tác rà soát, lập danh sách, thẩm định danh sách, tổ chức chi trả cho các đối tượng.

Theo đó, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh Yên Bái chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết 42 là gần 276 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là 5.092 người, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 7,6 tỷ đồng. 

Ông Ngô Thanh Giang cho biết thêm, xác định việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là một việc làm khẩn trương, cấp bách. Do đó, thời gian qua, Yên Bái đã nỗ lực thực hiện một cách nhanh chóng. Đến nay, tỉnh cơ bản đã hoàn thành việc giải ngân. Qua đó tạo được không khí phấn khởi, quyết tâm khôi phục kinh tế trong quần chúng Nhân dân. 

Bên cạnh việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ, thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng nỗ lực thực hiện các chính sách đối với người có công. Cụ thể, từ 2020 đến nay, tỉnh đã huy động gần 7,5 tỷ Quỹ đền ơn đáp nghĩa xây dựng 82 nhà mới cho người có công... Những chính sách này đã và đang khẳng định sự quan tâm, tri ân đặc biệt của Nhà nước với đối tượng người có công trong suốt thời gian qua. 

Xác định việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 là một việc làm khẩn trương, cấp bách. Do đó, thời gian qua, Yên Bái đã nỗ lực thực hiện một cách nhanh chóng. Đến nay, tỉnh cơ bản đã hoàn thành việc giải ngân. Qua đó tạo được không khí phấn khởi, quyết tâm khôi phục kinh tế trong quần chúng Nhân dân”.

Ông Ngô Thanh Giang, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái