Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nậm Nhùn (Lai Châu): Ấm lòng từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Hoài Dương - 16:12, 03/06/2020

Đến huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) vào thời điểm người dân nhận được khoản hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chúng tôi cảm nhận rõ sự vui mừng, phấn khởi của đồng bào DTTS nơi đây trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

UBND xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tiến hành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
UBND xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tiến hành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhận từ tay cán bộ xã 4.500.000 đồng tiền hỗ trợ khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cho 6 người trong gia đình, ông Vừ A Dính, sinh năm 1963, dân tộc Mông, ở bản Huổi Só, xã Nậm Chà chia sẻ, buổi sáng đang làm nương, nhận được điện thoại từ Công an viên thông báo xuống xã nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, ông và con trai ngay lập tức về nhà lấy sổ hộ khẩu gia đình và chạy xe máy hơn 16km xuống xã để nhận tiền.

“Năm nay lúa, ngô mất mùa do sâu bệnh, lợn lại chết hết do dịch tả lợn châu Phi nên gia đình tôi lo lắm! Xem tivi được biết Chính phủ có hỗ trợ tiền cho người dân khó khăn trong dịch Covid-19, các hộ trong bản tôi ai cũng mừng vui, ấm lòng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm”, ông Dính phấn khởi cho biết.

Cũng giống như ông Vừ A Dính, anh Lý A Dung, 30 tuổi, ở bản Huổi Dạo cũng có mặt tại UBND xã Nậm Chà đợi lấy tiền từ sớm. Nhà anh Dung có 7 người (2 vợ chồng và 5 con), nên số tiền hỗ trợ dịch Covid-19 mà gia đình anh nhận được là 5.250.000 đồng. “Tôi sẽ trích 2 triệu đồng để mua 2 - 3 con lợn giống về nuôi. Còn lại mua thuốc trừ sâu và lương thực, thực phẩm cho gia đình”, anh Dung chia sẻ.

Ông Vũ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nậm Chà cho biết, xã có 624 hộ, 3.338 nhân khẩu. Trong đó, có 1.318 khẩu thuộc 224 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19, với số tiền 750.000 đồng/người/3 tháng với tổng số tiền chi trả của xã là 988.500.000 đồng.

“Đang trong thời điểm khó khăn vì vừa ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân lại vừa hứng chịu cảnh mất mùa do sâu bệnh, nên sau khi có văn bản hướng dẫn chi trả, tiền về là xã tiến hành ngay mọi thủ tục để chi trả khẩn trương cho đồng bào”, ông Hiếu nói.

Được biết, cùng với xã Nậm Chà, đến nay 10 xã, thị trấn của huyện Nậm Nhùn cũng đã tiến hành xong công tác chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 cho 28 người có công với cách mạng; 515 đối tượng bảo trợ xã hội; 9.401 nhân khẩu là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; 2 hộ kinh doanh; 28 lao động bị mất việc với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.

Bà Lại Thị Huế, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn cho biết, nguồn tiền hỗ trợ dịch Covid-19 từ Trung ương chưa được phân bổ về, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mất mùa bởi sâu bệnh và thiên tai mưa bão, huyện đã quyết định tạm ứng trước nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện để tiến hành chi trả theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho dân trong tháng 5. Huyện có 10.000 người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được nhận gói hỗ trợ này. Trong tháng 6, huyện sẽ thành lập các đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung chi để bảo đảm không sai chính sách theo tinh thần Nghị quyết và không sai đối tượng. Qua đó, cũng sẽ có các hình thức xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện được các trường hợp kê sai, kê khống để trục lợi.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, số tiền được trợ cấp tuy không lớn nhưng đã giúp bà con vơi bớt khó khăn do dịch Covid-19, từ đó nhân lên niềm tin đối với Đảng, Nhà nước.