Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Huyền - 14:42, 12/02/2020

Ngày 12/2/2020, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp xin ý kiến các bộ, ngành vào dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành; Lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp

Tại Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để thực hiện từ năm 2021. UBDT được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Chương trình. Với nỗ lực rất cao, UBDT đã khẩn trương hoàn thành dự thảo Chương trình.

Theo dự thảo Chương trình bao gồm 10 dự án và các tiểu dự án thành phần. Cùng với đó là các giải pháp thực hiện Chương trình; đánh giá tác động của Chương trình; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện…Tại cuộc họp, các đại biểu đến từ các bộ, ngành đã thảo luận, cho ý kiến góp ý về các nội dung chi tiết, cụ thể của từng dự án và tiểu dự án thành phần thuộc lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đánh giá cao UBDT đã nỗ lực chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình. Để thực hiện hiệu quả Chương trình, cần xem xét những việc ưu tiên nhất, bức thiết nhất để tập trung thực hiện. Chương trình chủ yếu tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn. Hệ thống chính sách phải phù hợp với đặc thù vùng miền. Cùng với đó, đánh giá mối quan hệ giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại để tránh chồng chéo…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định: Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia là sự kế thừa Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện nội dung các tiểu dự án liên quan; chú ý đặt ra những vấn đề bức thiết nhất thuộc lĩnh vực chính sách dân tộc; nội dung không được trùng lắp, sau đó gửi lại UBDT để tổng hợp và tiếp tục hoàn thiện. Khẳng định, vấn đề dân tộc và công tác dân tộc là vấn đề chiến lược của Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ngành liên quan để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng DTTS và miền núi đạt chất lượng tốt nhất để triển khai hiệu quả. 

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.