Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hà Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

Văn Hoa - Hà Linh - 05:50, 11/04/2024

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vừ Mí Nu (sinh năm 2000, cư trú tại thôn Thăm Noong, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Vừ Mí Nu cho lời khai tại Cơ quan điều tra
Đối tượng Vừ Mí Nu tại Cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, do có nhu cầu muốn tìm bạn gái để kết hôn, ngày 7/4/2024, Vừ Mí Nu được bạn bè giới thiệu cháu L.T.G. (sinh năm 2009, cư trú tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Sau khi được gặp cháu G. nói chuyện, làm quen, Vừ Mí Nu đã đưa cháu G. đi chơi đến khoảng 20 giờ cùng ngày; sau đó Nu đưa cháu G. về nhà ra mắt bố mẹ và được gia đình đồng ý cho lấy làm vợ. Tối cùng ngày cả 2 người cùng ngủ tại nhà của Vừ Mí Nu và có quan hệ tình dục.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú Công an xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc đã kịp thời phát hiện vụ việc. Xét thấy hành vi của Vừ Mí Nu có dấu hiệu của hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi (đối với cháu L.T.G.) nên Công an xã Tát Ngà đã củng cố hồ sơ, tài liệu chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mèo Vạc để thụ lý, điều tra theo quy định.

Đối tượng Vừ Mí Nu
Đối tượng Vừ Mí Nu

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mèo Vạc, hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện xảy ra nhiều trường hợp các bé gái chưa đủ 16 tuổi đã sinh con. Công an huyện đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để góp phần giảm tình trạng giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Đơn vị cung ứng giống cây dược liệu không thực hiện cam kết, nhiều hộ DTTS rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”

Đơn vị cung ứng giống cây dược liệu không thực hiện cam kết, nhiều hộ DTTS rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”

Từ năm 2024 đến nay, nhiều hộ đồng bào DTTS tham gia Dự án trồng cây dược liệu quý (trồng cây gấc) ở huyện A Lưới , TP. Huế rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Đất trồng cây gấc đã san ủi, hố trồng cây gấc đã đào, thế nhưng đơn vị tham gia liên kết sản xuất là Công ty La San lại chưa giao cây giống, vật tư trồng gấc như cam kết.