Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hà Giang: Huyện Mèo Vạc trồng trên 8.000 cây sa mộc dọc tuyến biên giới

Minh Chuyên - Vũ Mừng - 15:34, 23/07/2024

Sau 3 tháng triển khai Kế hoạch trồng cây biên giới, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã trồng được 8.052 cây sa mộc, trên chiều dài 8,5km dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng người dân địa phương tham gia trồng cây Sa Mộc tại thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng người dân địa phương tham gia trồng cây sa mộc tại thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ

Việc tổ chức trồng cây sa mộc dọc tuyến biên giới góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, hạn chế xói mòn, sạt lở đất, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo ra hàng rào xanh dọc tuyến biên giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực của huyện Mèo Vạc nhằm hiện thực hóa Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Để việc trồng cây có hiệu quả, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc (NN&PTNT) đã phối hợp với 3 xã biên giới là Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ và các Đồn Biên phòng trên địa bàn tiến hành khảo sát, xác định vị trí trồng cây phù hợp nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong việc phát triển rừng và bảo vệ biên giới.

Các chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia trồng cây dọc tuyến biên giới
Các chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia trồng cây dọc tuyến biên giới

Ông Tề Văn Lâm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc thông tin: "Cây giống sa mộc được chọn có chất lượng tốt, độ tuổi từ 12 tháng trở lên, chiều cao từ 0,7m. Công tác trồng cây được thực hiện thủ công, với các hố đào kích thước 40x40x40cm. Khoảng cách giữa các cây là 1,5m và hàng cách hàng 2m. Mỗi hố trồng 1 cây, đất trong hố được bảo đảm độ ẩm, cây được đặt ngay ngắn, lấp đất kín cổ rễ và phủ cỏ dại để giữ ẩm”.

Sau khi trồng, cây sa mộc sẽ được Phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc phối hợp với các xã, lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện công tác chăm sóc. Các biện pháp chăm sóc bao gồm việc bón phân, tưới nước và bảo vệ cây khỏi sâu bệnh cũng như các tác động bên ngoài.

Với sự vào cuộc và phối hợp của nhiều đơn vị, tính đến ngày 22/7, huyện Mèo Vạc đã trồng được 8.052 cây sa mộc trên chiều dài 8,5km dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hoàn thành kế hoạch đề ra.