Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hà Nội: Phố sách Xuân Quý Mão 2023 - "Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc Xuân"

Hồng Phúc - 18:46, 12/01/2023

Tiếp nối thành công ở sự kiện “Khai mạc Phố sách cuối tuần” chào mừng Tết Dương Lịch 2023, Phố sách Hà Nội tổ chức chương trình “Phố sách Xuân Quý Mão 2023” với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc Xuân” nhằm tạo ra một không gian vui chơi thoải mái với các hoạt động hấp dẫn thú vị dành cho các em nhỏ và gia đình, cũng như giới trẻ.

Nhiều hoạt động khuyến đọc được tổ chức tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023
Nhiều hoạt động khuyến đọc được tổ chức tại Phố sách Xuân Quý Mão 2023

Phố sách Xuân Quý Mão 2023 do UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023 và Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), đồng thời phát huy hiệu quả không gian văn hóa Phố sách Hà Nội và duy trì nét đẹp văn hóa đọc của Nhân dân Thủ đô trong dịp đầu Xuân, năm mới.

Đây là năm thứ hai, Phố sách Xuân được tổ chức xuyên Tết nhằm thêm nhiều thời gian cho độc giả, người dân và du khách tham quan, trải nghiệm không gian tri thức này.

Phố sách Xuân Quý Mão gồm nhiều hoạt động triển lãm, giới thiệu sách, biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là các góc “Check-in” được trang trí ấn tượng, đậm không khí Xuân Hà Nội, hứa hẹn thu hút người tham quan.

Cùng với sự góp mặt của các đơn vị xuất bản sách uy tín trong nước với nhiều chương trình giao lưu tác giả, tác phẩm, giới thiệu sách mới, khuyến đọc, “lì xì” sách, Phố sách Xuân Quý Mão còn có các buổi thực hành sáng tạo, các trò chơi dân gian Việt Nam đúng với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc xuân”.

Tại lễ khai mạc Phố sách Xuân Quý Mão 2023, Ban Tổ chức sẽ tạo nhiều không gian vui chơi, tìm hiểu tri thức hấp dẫn, phong phú cho các em nhỏ cùng gia đình, các bạn trẻ và du khách tham gia.

Chương trình “Phố sách Xuân Quý Mão 2023” sẽ diễn ra từ ngày 16/1 đến 29/1/2023.

Tin cùng chuyên mục
Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch. Được chuyển về những khu tái định cư mới, có đầy đủ hạ tầng, điện, nước, người dân vô cùng phấn khởi. Từ đây người dân được an cư, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.