Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hà Tiên: Đồng bào Khmer tích cực tham gia bảo vệ biên cương

Minh Triết - 16:32, 21/06/2022

Với đặc thù là địa bàn có tuyến biên giới đường biển và đường bộ giáp với nước bạn Campuchia, thành phố Hà Tiên còn là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, với nhiều mối quan hệ quen biết, thân thích với người dân nước bạn. Do vậy, Công an Thành phố Hà Tiên rất chú trọng công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động từ các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Trong đó, phải kể đến mô hình “Đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống dịch bệnh tuyến biên giới” đang phát huy hiệu quả của phường Mỹ Đức.

Đội tuần tra tại chốt an ninh 314 - cột mốc cuối biên giới Tây Nam (ảnh CTV)
Đội tuần tra tại chốt an ninh 314 - cột mốc cuối biên giới Tây Nam (ảnh CTV)

Phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), có hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, bà con trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế; nhiều người còn chưa rành nghe và nói tiếng phổ thông. Đây cũng là nguyên nhân các đối tượng xấu, lợi dụng để tổ chức buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua biên giới.

 Để nâng cao hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, tháng 5/2021, Công an phường Mỹ Đức đã tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương, thành lập Đội Dân phòng cơ động Mỹ Đức, với các thành viên là Người có uy tín, cán bộ là người Khmer am hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương. Hầu hết thành viên trong đội biết nói tiếng Khmer, có người biết nói cả tiếng Khmer, tiếng Hoa nên rất thuận tiện trong công tác tuyên truyền, vận động.

Ông Nguyễn Ngọc Sưa, Đội trưởng đội Dân phòng phường Mỹ Đức thông tin: “Lợi dụng khu vực biên giới và nhà dân cách xa nhau, các đối tượng buôn lậu thường tranh thủ lúc trời vừa tối để mang hàng hoá không rõ nguồn gốc qua biên giới rồi tìm nơi cất giấu và mang đi tiêu thụ. Nếu mình không tuyên truyền vận động để đồng bào hiểu biết về pháp luật, sẽ vô tình tiếp tay cho chúng và vi phạm pháp luật”.

Hiện nay, Đội dân phòng có 8 thành viên, trong đó có một nữ. Đa số thành viên trên 55 tuổi, có người ngoài 70 tuổi, nhưng đều tình nguyện, hăng hái tham gia các hoạt động của đội. Thời gian qua, các thành viên đã thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Công an xã tiến hành tuần tra, tuyên truyền cho đồng bào khu vực biên giới nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để bà con nhận biết; đồng thời, vận động đồng bào tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh đường biên, cột mốc.

Ông Chau Lul, thành viên của đội, được giao nhiệm vụ làm “phiên dịch” cho đồng bào chia sẻ: Ông sinh sống ở vùng biên này gần hết đời người, nhà ai có hoàn cảnh thế nào đều biết. Trước kia, có những gia đình, trong nhà không ai nói được tiếng Việt nên bọn xấu lợi dụng tuyên truyền sai lệch, làm bà con hiểu sai dễ bị lôi kéo vào việc xấu. “Tôi đã vận động bà con đến chùa học tiếng Việt, tham gia vào Đội . Đến nay, trên địa bàn không còn người mù tiếng Việt và khi thấy có người lạ xuất hiện ở khu vực biên giới hay có sự việc bất thường xảy ra trên địa bàn là được bà con báo ngay ”.

Các thành viên trong đội đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động bà con cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu dẫn đến vi phạm pháp luật.
Các thành viên trong đội đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động bà con cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu dẫn đến vi phạm pháp luật.

Trung tá Dư Văn Đại, Trưởng Công an phường Mỹ Đức cho biết: Mỹ Đức là địa bàn đông bà con Khmer sinh sống, trong đó nhiều hộ gia đình có người thân đi lao động, sinh sống và học tập tại Campuchia. Thời gian qua, Đội dân phòng phường Mỹ Đức đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

Nổi bật gần đây, là những đóng góp của Đội trong thời gian dịch Covid – 19 bùng phát và thực hiện dãn cách ly xã hội. Trong những ngày căng thẳng phòng chống dịch bệnh, hầu hết các thành viên không quản ngại khó khăn, hiểm nguy tham gia ứng trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nơi cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng bám sát địa bàn, tuần tra, kịp thời phát hiện được nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, các đối tượng lợi dụng dịch bệnh đưa hàng lậu qua biên giới về tiêu thụ; 

Ngoài ra, các thành viên còn hỗ trợ lực lượng Y tế tuyến đầu, tham gia vận động, quyên góp lương thực hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly, hộ nghèo… Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, đồng bào an tâm phát triển kinh tế, đoàn kết bảo vệ biên giới, xây dựng cuộc sống nơi vùng biên.