Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hàng nghìn du khách tham dự Ngày hội Cà phê ở Điện Biên

Thúy Hồng - 16:48, 18/10/2025

Sáng 18/10, tại điểm du lịch Đào Viên Sơn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên, hàng nghìn người đã tham dự "Ngày hội Cà phê gắn với du lịch sinh thái xã Búng Lao, năm 2025".

Đông đảo người dân và du khách đến tham dự Ngày hội. Ảnh: Thúy Hồng
Đông đảo người dân và du khách đến tham dự Ngày hội Cà phê. Ảnh: Thúy Hồng

Xã Búng Lao là vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Điện Biên, có gần 1.000 ha cây cà phê, với sản lượng hằng năm đạt khoảng 8.500 tấn. Cà phê trồng trên địa bàn xã Búng Lao nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm đặc trưng của vị cà phê Arabica trồng trên vùng núi đá, được Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt vùng chỉ dẫn địa lý “Mường Ảng” cho sản phẩm cà phê trồng trên địa bàn các xã thuộc huyện Mường Ảng trước đây, trong đó có xã Búng Lao. 

Ngày hội đã thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm.

Cà phê trên địa bàn xã Búng Lao nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm đặc trưng của vị cà phê Arabica. Ảnh: Thúy Hồng
Cà phê trên địa bàn xã Búng Lao nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm đặc trưng của vị cà phê Arabica. Ảnh: Thúy Hồng

Ông Trương Hồng Bách - Chủ tịch UBND xã Búng Lao, cho biết, trong cơ cấu kinh tế của xã, nông nghiệp là ngành sản xuất chủ lực, trong đó cây cà phê giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm ổn định, lâu dài, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo lãnh đạo xã Búng Lao, sản phẩm cà phê của xã đã được nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến, khẳng định được giá trị, uy tín trên thị trường.

Tại Ngày hội, điểm nhấn là phần thi "Nhà nông đua tài". Theo đó, 7 đội thi đến từ các bản trong xã, đã thi về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về sản xuất cà phê; thi hái cà phê...

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Các đội hăng hái thi hái cà phê. Ảnh: Thúy Hồng
Các đội hăng hái thi hái cà phê. Ảnh: Thúy Hồng
Các cô gái DTTS nhanh tay hái những trái cà phê. Ảnh: Thúy Hồng
Các cô gái DTTS nhanh tay hái những trái cà phê. Ảnh: Thúy Hồng
(Ảnh: Thúy Hồng)
(Ảnh: Thúy Hồng)
 Cây cà phê ở Búng Lao được coi là cây làm giàu cho người nông dân. Ảnh: Thúy Hồng
Cây cà phê ở Búng Lao được coi là cây làm giàu cho người nông dân. Ảnh: Thúy Hồng
Xã Búng Lao là vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Điện Biên Lao có gần 1.000 ha cây cà phê, với sản lượng hằng năm đạt khoảng 8.500 tấn. Ảnh: Thúy Hồng
Xã Búng Lao là vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Điện Biên Lao có gần 1.000 ha cây cà phê, với sản lượng hằng năm đạt khoảng 8.500 tấn. Ảnh: Thúy Hồng

Tin cùng chuyên mục
Tôn vinh “báu vật nhân văn sống” trong văn hóa dân gian

Tôn vinh “báu vật nhân văn sống” trong văn hóa dân gian

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những báu vật nhân văn sống với việc bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” và chương trình diễn xướng dân gian. Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa cùng các nghệ nhân tiêu biểu đến từ các vùng miền trên cả nước.