Niềm vui cà phê mít được mùa, được giáCà phê trúng mùa, được giá
Những ngày này, người trồng cà phê mít trên địa bàn huyện Hướng Hóa đang khẩn trương vào vụ thu hoạch trong tâm trạng phấn khởi. Vụ cà phê mít năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, giúp bà con tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
Ông Hồ Mười, người Bru Vân Kiều ở thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cho biết, chưa bao giờ giá thu mua cà phê mít lại cao như năm nay. Những vụ trước, gia đình ông chỉ bán được từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg quả tươi, nhưng năm nay thương lái đã thu mua từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg. Với 700 gốc cà phê mít được trồng xen với cà phê chè catimor 15 năm tuổi, ông Mười dự tính sẽ thu về hơn 10 tấn quả tươi. Nếu giá giữ ổn định, sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thể thu về khoảng 150 triệu đồng.
Theo ông Mười, cây cà phê mít dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí thấp, chịu hạn tốt và ít sâu bệnh. Việc thu hoạch cũng không quá tốn công như cà phê chè catimor. Mùa thu hoạch thường vào thời điểm nắng nóng, thuận lợi cho việc phơi quả. Nếu giá cà phê mít duy trì ổn định, ông Mười dự định sẽ trồng thêm loại cây này trong vườn nhà và vườn đồi. Ngoài việc làm cây che bóng, chắn gió cho cây cà phê chè catimor, cà phê mít còn giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Cà phê mít mang lại nguồn thu nhập cao cho đồng bào Bru Vân Kiều, Pa KôPhó Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, ông Hà Ngọc Dương cho biết, hiện toàn xã có hơn 35ha cà phê mít, chủ yếu được trồng xen với cà phê chè catimor và làm vành đai chắn gió. Hai năm trở lại đây, giá cà phê mít tăng cao nên bà con chăm sóc cây tốt hơn, nhờ đó năng suất cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt, vụ cà phê mít năm nay vừa được mùa, được giá, năng suất đạt từ 15 - 18 tấn/ha. Với mức giá như hiện tại, nguồn thu từ cà phê mít sẽ giúp bà con đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều cải thiện đáng kể cuộc sống.
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Hiệp Phát, ông Lê Phước Hiệp cho biết, từ đầu vụ đến nay, HTX đã thu mua 150 tấn cà phê mít với giá từ 18.000 - 20.000 đồng/kg quả tươi và 47.000 – 49.000 đồng/kg quả khô. Dự kiến từ nay đến cuối vụ, HTX sẽ thu mua thêm khoảng 400 - 500 tấn cà phê mít quả tươi. Ông Hiệp nhận định, cà phê mít đang được thị trường ưa chuộng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nông dân trong vùng.
Đồng bào DTTS thu hoạch cà phêNâng cao chất lượng cho cà phê mít
Theo ông Hồ Quốc Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa, cà phê mít là loại cây được người Pháp đưa vào trồng đầu tiên tại Hướng Hóa. Cà phê mít có nhiều ưu điểm như chịu hạn tốt, chống sâu bệnh cao, quả và nhân cà phê to hơn so với cà phê chè catimor. Tuy nhiên, do giá thu mua thấp trong một thời gian dài, người dân đã chuyển sang trồng cà phê chè catimor và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.
Vài năm trở lại đây, giá cà phê mít tăng mạnh, người dân, nhất là đồng bào Bru Vân Kiều, Pa Kô ở các xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Húc, Hướng Sơn, Thuận, Thanh, Hướng Lộc, Xy, Lià đã quay lại trồng loại cây này. Ngoài một số diện tích trồng chuyên canh, phần lớn diện tích cà phê mít được trồng phân tán trong vườn nhà, vườn đồi, hoặc trồng xen giữa các lô cà phê chè catimor để che bóng, chắn gió. Hiện nay, diện tích trồng cà phê mít trong toàn huyện đạt khoảng 700ha.
Cà phê quả tươi được HTX Hiệp Phát thu mua với giá từ 18 - 20 nghìn đồng/kg
Cà phê quả khô được HTX Hiệp Phát thu mua 47 - 49 nghìn đồng/kg Thời điểm này, cà phê mít đang bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ, năng suất ước đạt từ 15- 18 tấn quả tươi/ha, với giá bán từ 18.000 - 20.000 đồng/kg quả tươi. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.
Để nâng cao chất lượng cà phê mít, huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch khi quả cà phê chín đạt trên 90%, tránh thu hái cà phê xanh để đảm bảo chất lượng và giá trị khi chế biến. Đồng thời, huyện cũng khuyến cáo người dân không vì giá thu mua tăng cao mà ồ ạt mở rộng diện tích trồng cà phê mít, nhằm tránh tình trạng cung vượt cầu, làm mất giá trị kinh tế lâu dài.
“Theo định hướng của huyện, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì diện tích cà phê mít hiện có, đồng thời tập trung nâng cao năng suất, sản lượng thu hoạch. Huyện cũng sẽ tìm kiếm đầu ra bền vững và ổn định cho loại cây trồng này, nhằm đảm bảo thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào Bru Vân Kiều, Pa Kô”, ông Trung cho biết thêm.