Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã ở miền núi

BDT - 17:51, 10/10/2022

Từ chỗ sản xuất manh mún nhỏ lẻ giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh với nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao. Bước chuyển ấy cũng đặt ra yêu cầu thay đổi với người dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó việc thúc đẩy liên kết nhất là liên kết thông qua các mô hình hợp tác xã là nhu cầu tất yếu. Thực tế tại nhiều vùng sản xuất ở miền núi việc xây dựng và phát huy vai trò của các hợp tác xã đã và đang giúp nông dân ở miền núi thay đổi chính mình, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất giúp gia tăng giá trị kinh tế mang lại cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn thực hiện chương trình MTQG 1719 ở vùng cao xứ Lạng

Dấu ấn thực hiện chương trình MTQG 1719 ở vùng cao xứ Lạng

Lạng Sơn - vùng đất nơi biên cương Tổ quốc là nơi sinh sống của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông… Tuy nhiên, do địa hình đồi núi hiểm trở, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nên đời sống của bà con vẫn còn nhiều thiếu thốn. Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) như thổi một luồng sinh khí mới, đánh thức tiềm năng núi rừng, mở ra cơ hội để vùng cao xứ Lạng phát triển