Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hình ảnh phát triển của Việt Nam là hình mẫu cho Algeria học tập

PV - 20:48, 22/10/2021

Đại sứ Algeria Mohamed Berrah chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng khi có nhiệm kỳ 6 năm thành công tại Việt Nam. Ông đánh giá Việt Nam đã có sự phát triển thần kỳ về mọi mặt và hình ảnh phát triển của Việt Nam là hình mẫu cho Algeria học tập.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Algeria Mohamed Berrah. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Algeria Mohamed Berrah. Ảnh: TTXVN

Chiều 22/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Algeria Mohamed Berrah chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, kể cả trong thương mại đầu tư trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam và Algeria là hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và cả sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại sứ Algeria Mohamed Berrah chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng khi có nhiệm kỳ 6 năm thành công tại Việt Nam. Ông đánh giá Việt Nam đã có sự phát triển thần kỳ về mọi mặt và hình ảnh phát triển của Việt Nam là hình mẫu cho Algeria học tập.

Chia sẻ về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết giữa hai nước, Đại sứ cho biết, hai nước đã hợp tác hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Đại sứ đã phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thể hiện tình cảm yêu mến đất nước và con người Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ mong muốn hai nước thúc đẩy triển khai các hiệp định hợp tác kinh tế. Là một nước lớn ở châu Phi và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Đại sứ đề nghị Việt Nam cử chuyên gia năng lượng và nông sản sang Algeria để hỗ trợ, hợp tác khai thác tiềm năng thế mạnh này.

Chia sẻ với Đại sứ về các vấn đề nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều mới chỉ đạt 145 triệu USD. Do đó, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao thực hiện Đề án thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam - Algeria để khai thác thế mạnh cũng như thị trường hai nước.

Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Chính phủ Algeria đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tại Algeria. Với các lợi thế của Algeria, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu cử chuyên gia sang Algeria để hỗ trợ khai thác các lợi thế này.

Năm 2022, Việt Nam và Algeria kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện quan trọng này, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Với quan hệ truyền thống lịch sử tốt đẹp, Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển về mọi mặt. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Algeria sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Chủ tịch nước mong muốn dù ở bất cứ cương vị nào, Đại sứ cũng nỗ lực để thúc đẩy quan hệ hợp tác, là cầu nối giữa Việt Nam và Algeria.

Tin cùng chuyên mục
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì buổi họp báo.