Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

HLV Philippe Troussier chính thức dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam

Hoàng Minh - 15:22, 27/02/2023

Sáng 27/2, HLV Philippe Troussier ký hợp đồng với VFF, trở thành HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam. Hợp đồng của HLV Philippe Troussier với VFF có thời hạn từ 1/3/2023 đến 31/7/2026.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao hoa và áo của ĐTVN cho HLV Philippe Troussier (Ảnh VFF)
Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao hoa và áo của ĐTVN cho HLV Philippe Troussier (Ảnh VFF)

HLV Philippe Troussier sinh năm 1955 tại Pháp, từng dẫn dắt 6 đội tuyển là Bờ Biển Ngà, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Ma-rốc trước khi tới Việt Nam. Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông Troussier là giúp đội tuyển Nam Phi lần đầu vào World Cup (năm 1998), giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu vượt qua vòng loại World Cup (năm 2002).

Theo hợp đồng với VFF, HLV Troussier sẽ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong thời gian từ 1/3/2023 đến 31/7/2026, với kỳ vọng đưa đội tuyển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ngày 1/3, chiến lược gia người Pháp sẽ chính thức bắt tay vào công việc huấn luyện, khi cùng U23 Việt Nam hội quân và 1 tuần sau đó ra mắt Đội tuyển Quốc gia. Trước mắt, về kế hoạch của năm 2023, HLV Philippe Troussier được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Đội tuyển Quốc gia tham dự Vòng loại 2 FIFA World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11/2023. Đây cũng là giải đấu quốc tế chính thức duy nhất của Đội tuyển Quốc gia trong năm 2023, do vậy trong phần lớn thời gian của năm 2023, ngoài các trận giao hữu cấp độ "A" trong các dịp FIFA Days của Đội tuyển Quốc gia và tham dự 2 trận đấu tại Vòng loại FIFA World Cup 2026.

Bên cạnh đó, HLV Philippe Troussier cũng sẽ tập trung công việc tại Đội tuyển U23 Việt Nam với các mục tiêu gồm SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5/2023; ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2023 và giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tháng 12/2023.

HLV Philippe Troussier phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh VFF)
HLV Philippe Troussier phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh VFF)

Chia sẻ khi đảm nhiệm cương vị mới, HLV Philippe Troussier cho biết chặng đường sắp tới chúng ta đi không hề bằng phẳng, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Ngay sau đây, những giải đấu sẽ liên tục được tổ chức như SEA Games vào tháng 5, vòng loại U23 châu Á, vòng loại FIFA World Cup cuối năm nay và Asian Cup 2024...

HLV Philippe Troussier và các cộng sự đã sẵn sàng cùng các kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu. Mọi giải đấu quốc tế nêu trên đều là cơ hội cọ sát quý báu cho Đội tuyển Việt Nam để tạo ra nền tảng cho sự phát triển tiếp theo. Việc FIFA mở rộng thể thức tham dự VCK World Cup 2026 sẽ là cơ hội cho Đội tuyển Việt Nam giành vé.

“Đây là mục tiêu sau cùng mà tất cả chúng ta đều đang hướng tới. Dĩ nhiên, đó là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi và chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới. Chúng tôi muốn đền đáp niềm tin của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam” HLV Philippe Troussier khẳng định. 

Tin cùng chuyên mục
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).