Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Hỗ trợ để đồng bào an cư lập nghiệp từ Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 12:01, 14/04/2025

Với nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi gai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), nhiều địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đã và đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS theo Dự án 1. Nhiều hộ đồng bào đã được “an cư” trong những ngôi nhà mới, tạo động lực trên hành trang lập nghiệp.


Chị Nguyễn Thị Uyên, xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi chia sẻ với cán bộ huyện Võ Nhai khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố.
Chị Nguyễn Thị Uyên, xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi chia sẻ với cán bộ huyện Võ Nhai khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố

“Điểm tựa” của đồng bào DTTS

Tại tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn đầu tư Chương trình MTQG 1719 là gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay, đã có hơn 200 hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ làm nhà ở, hơn 500 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

Như ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, từ năm 2023, gia đình chị Nguyễn Thị Uyên, ở xóm Vang được hỗ trợ 44 triệu đồng và được vay Ngân hàng chính sách 40 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà mới, trên diện tích 100m2, với 4 gian, lát gạch, lợp ngói, thay cho căn nhà tạm, xập xệ trước đây.

Chị Uyên bộc bạch: “Trước đây, cuộc sống khó khăn, lo ăn từng ngày, tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngôi nhà tươm tất. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ xây nhà khang trang, kiên cố, có nhà ở rồi, vợ chồng yên tâm làm việc, tập trung phát triển kinh tế, nuôi con ăn học”.

Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Riêng trong năm 2024, từ nguồn lực của Chương trình MTQG 1719, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ đất ở cho 27 hộ dân, hỗ trợ nhà ở cho 153 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt cho trên 1.200 hộ, đầu tư xây dựng 9 công trình nước sinh hoạt tập trung... Qua đó, góp phần giảm 2% hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.

Còn tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nguồn lực của Dự án 1, Chương trình MTQG 1719 đã giúp 173 hộ được hỗ trợ nhà ở. Anh Mùi Văn Tiến, điểm tái định cư Suối Dinh 1, xã Mường Bang chia sẻ: Chuyển đến nơi ở mới, gia đình được hỗ trợ đất ở và 2ha đất sản xuất, để trồng các loại cây ngắn ngày, cây dược liệu và trồng rừng kinh tế.

Theo Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Dự án 1, đã góp phần giúp huyện Phù Yên hoàn thành xóa nhà tạm ngay từ đầu năm 2024; nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt lên trên 90%; nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ổn định sản xuất và đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mùa vàng ở Trà Vinh (Ảnh minh họa).
Mùa vàng ở Trà Vinh. (Ảnh minh họa)

Dự án 1 góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS

Thực hiện Dự án 1, Chương trình MTQG 1719, huyện Phù Yên (Sơn La) đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn Dự án tạo động lực để Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 1, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã có đồng bào DTTS sinh sống rà soát các hộ thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất để triển khai chính sách giao đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ về nhà ở theo quy định. Huyện phối hợp với các xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 nói chung và Dự án 1 nói riêng về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt nói riêng tại các địa bàn.

Với xã Cư Prông huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, thực hiện Chương trình MTQG 1719, từ năm 2023 đến nay, địa phương đã hỗ trợ xây dựng 36 ngôi nhà cho các hộ nghèo đồng bào DTTS. Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 là 40 triệu đồng/hộ, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi 40 triệu đồng trong 5 năm và tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng, trong hai năm 2023 - 2024, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai xây nhà ở cho 250 hộ đồng bào DTTS.

Còn tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, thực hiện Dự án 1, Chương trình MTQG 1719, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã hỗ trợ nhà ở, đất ở cho 876 hộ khó khăn và hộ đồng bào DTTS. Trong đó, có 21 hộ thiếu đất ở, 429 hộ về nhà ở chưa đạt 3 cứng, 201 hộ thiếu đất sản xuất chuyển đổi nghề khác, 225 hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, với tổng kinh phí hơn 39,6 tỷ đồng.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 nói chung, Dự án 1 nói riêng, đã góp phần giúp cho các địa bàn đặc biệt khó khăn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng; giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của đồng bào DTTS.Từ đó, đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG 1719. Tuyên truyền, phổ biến thông tin chi tiết về nội dung chính sách, đối tượng hưởng lợi được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt thuộc Dự án 1 của Chương trình MTQG 1719. Từ đó, giúp hộ nghèo phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần đưa đời sống của đồng bào DTTS ngày càng ổn định.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 nói chung, Dự án 1 nói riêng, đã góp phần giúp cho các địa bàn đặc biệt khó khăn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng; giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của đồng bào DTTS.Từ đó, đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Xóa nhà tạm, nhà dột nát – trách nhiệm từ trái tim: Thần tốc và quyết liệt (Bài 2)

Xóa nhà tạm, nhà dột nát – trách nhiệm từ trái tim: Thần tốc và quyết liệt (Bài 2)

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước được phát động, hàng trăm nghìn ngôi nhà đã được khởi công, bàn giao cho hộ nghèo. Đây là thành quả từ sự quyết liệt trong chỉ đạo và thần tốc trong thực hiện, thể hiện trách nhiệm từ trái tim của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát.