Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Hỗ trợ phương tiện, máy móc xây dựng cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế

Lê Hường - 17:39, 19/06/2025

Ngày 19/6, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giao, nhận phương tiện hỗ trợ các Tổ hợp tác Xây dựng trên địa bàn cho đồng bào DTTS buôn Ea Na, buôn Tơ Lơ (xã Ea Na) và buôn Trấp (thị trấn Buôn Trấp). Đây là hoạt động thuộc Chương trình Kế hoạch phát triển KT-XH các buôn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2025.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc và Tôn giáo trao phương tiện, máy móc cho Tổ hợp tác xây dựng trên địa bàn huyện
Lãnh đạo Phòng Dân tộc và Tôn giáo trao phương tiện, máy móc cho Tổ hợp tác xây dựng trên địa bàn huyện

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Krông Ana có nhiều loại hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động tự phát, số lượng Tổ hợp tác đủ điều kiện để thụ hưởng chính sách, nguồn lực, chính sách đầu tư của Nhà nước còn ít. 

Đặc biệt là Tổ hợp tác do người đồng bào DTTS tại các buôn đồng bào DTTS đứng tên đăng ký kinh doanh chưa nhiều. Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện về Phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Krông Ana năm 2025, phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện đã đầu tư, hỗ trợ Tổ hợp tác xây dựng và Tổ hợp tác Hàn - Điện tại buôn đồng bào DTTS theo các quy định hiện hành.

Theo đó, có 3 Tổ hợp tác xây dựng với 27 thành viên xã Ea Na có đủ điều kiện được hỗ trợ. Nghề xây dựng là loại hình ngành nghề, hợp tác gần gũi với đặc thù phát triển kinh tế tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Krông Ana, tranh thủ lúc nông nhàn để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Đại diện lãnh đạo phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện trao phương tiện, máy móc cho Tổ hợp tác Xây dựng Buôn Trấp
Đại diện lãnh đạo phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện trao phương tiện, máy móc cho Tổ hợp tác Xây dựng Buôn Trấp

Để bảo đảm điều kiện thụ hưởng chương trình, thành viên các tổ hợp tác đảm bảo điều kiện tốt nghiệp lớp Sơ cấp xây dựng dân dụng do Trung tâm Gáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức; thời gian hoạt động thực tế trong lĩnh vực xây dựng dân dụng nhiều năm; được tham gia dự các lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật tại địa phương; bản thân tự nguyện và có nhu cầu tham gia Tổ hợp tác để được nhận hỗ trợ các công cụ, phương tiện phát triển nghề xây dựng.

Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện Krông Ana đã đầu tư, hỗ trợ cho 8 Tổ hợp tác xây dựng với 100% là người đồng bào DTTS. Tham gia Tổ hợp tác, thu nhập trung bình mỗi tháng của các thành viên khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài mô hình Tổ hợp tác Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2025, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana đã thực hiện đầu tư, hỗ trợ Mô hình Tái canh cà phê (theo hướng xen canh) tại xã Ea Bông và Ea Na. Tham gia mô hình có 162 hộ dân người đồng bào DTTS, diện tích 57,6 ha. Mô hình Cải tạo vườn tạp thực hiện tại xã Ea Bông với 45 hộ dân.

Tổ trưởng Tổ hợp tác xây dựng Buôn Trấp phát biểu cảm ơn và cam kết phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước
Tổ trưởng Tổ hợp tác xây dựng Buôn Trấp phát biểu cảm ơn và cam kết phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Bà H’Ban Niê Kdăm cho biết: Chương trình Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2025 thuộc Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 11/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện "Về phát triển kinh tế - xã hội các buồn đồng bào DTTS huyện Krông Ana giai đoạn 2020 - 2025. Đây là chính sách đặc thù của địa phương, nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế. 

Trong thời gian tới, với sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng người dân, các chính sách dân tộc sẽ có những đóng góp qua trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã mới, hệ thống chính trị mới sẽ tạo thêm nhiều khởi sắc cho chính sách dân tộc tại những địa phương được thụ hưởng.

Tin cùng chuyên mục
Gieo niềm tin yêu đến từng bạn đọc

Gieo niềm tin yêu đến từng bạn đọc

Không chỉ chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Báo Dân tộc và Phát triển còn cập nhật những thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường…. Với nội dung đa dạng, phong phú, Báo Dân tộc và Phát triển đã trở thành người bạn đồng hành của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín, chức sắc, chức việc nắm bắt thông tin kịp thời, hiệu quả và chính xác để phát huy tốt vai trò là “cánh tay nối dài” ở cơ sở trong tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo.