Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Học sinh DTTS thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Lê Hường - 13:23, 31/05/2025

Ngày 31/5, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi vẽ tranh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) năm 2025.

Hội thi vẽ tranh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật diễn ra diễn ra tại Trường THPT dân tộc nội trú THCS huyện Krông Ana
Hội thi vẽ tranh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật diễn ra tại Trường THPT dân tộc nội trú THCS huyện Krông Ana

Hội thi được tổ chức tại Trường THPT dân tộc nội trú THCS huyện Krông Ana với chủ đề "Tuyên truyền pháp luật - Chung tay giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống". 

Tham gia Hội thi có 12 nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh DTTS có năng khiếu nghệ thuật hội họa, có khả năng diễn đạt trước đám đông. Mỗi nhóm thực hiện 1 bài thi vẽ trực tiếp trên khổ giấy A3 và 1 bài thuyết trình, giới thiệu thông điệp truyền tải của bài thi.

Ban tổ chức chia sẻ với các thí sinh tham gia hội thi
Ban Tổ chức chia sẻ với các thí sinh tham gia Hội thi

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật và các biện pháp phòng chống ma túy, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…. Đồng thời, lan tỏa và truyền đi thông điệp: "Không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống", "Chung tay giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết", "Nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cộng đồng", "Hôn nhân cận huyết làm suy giảm giống nòi" và "Tảo hôn, hôn nhân cận huyết là vi phạm pháp luật”.

Thí sinh chăm chú thể hiện tác phẩm dự thi
Thí sinh chăm chú thể hiện tác phẩm dự thi

Thông qua ngôn ngữ hội họa giúp học sinh nhận thức đúng đắn cách bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm để xây dựng môi trường lành mạnh, văn minh, trật tự và an toàn vì sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai của đất nước.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các nhóm tham gia Hội thi đã thực hiện đúng thể lệ, đúng chủ đề và hoàn thành tác phẩm đảm bảo thời gian quy định. Nhiều tác phẩm, nhiều nhóm có ý tưởng, thông điệp hay, thể hiện phù hợp với lứa tuổi học sinh.

4 tác phẩm dự thi đạt giải Nhất hội thi
4 tác phẩm dự thi đạt giải Nhất tại Hội thi

Chung cuộc, Ban Tổ chức trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba cho mỗi khối lớp 6,7,8,9. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải bài thuyết trình ấn tượng nhất cho nhóm đạt giải Nhất của khối lớp 7.

Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana H’Ban Niê Kdăm chia sẻ: Tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS vẫn còn diễn ra trên địa bàn huyện. Tuy nhiên so với trước đây, tảo hôn đã giảm rất nhiều, đặc biệt tình trạng hôn nhân cận huyết thống không còn nữa.

Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo H’Ban Niê Kdăm trao giải Nhất cho các nhóm
Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo H’Ban Niê Kdăm trao giải Nhất cho các nhóm

Kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức.

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình MTQG 1719 về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về tảo hôn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại các buôn, trường học như: tập huấn, chiếu phim lưu động, phối hợp Công an huyện tuyên truyền kiến thức phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Trong tình hình chuẩn bị sáp nhập, nội đung này phòng ban giao lại cho xã mới để tiếp tục thực hiện với quyết tâm đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ban tổ chức trao giải bài thuyết trình ấn tượng nhất cho nhóm đạt giải Nhất khối lớp 7
Ban Tổ chức trao giải bài thuyết trình ấn tượng nhất cho nhóm đạt giải Nhất khối lớp 7

"Giải pháp lâu dài để giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chính là thay đổi nhận thức cho các em học sinh. Các em nhận thức đúng đắn sẽ có hành động đúng đắn và sẽ không còn tảo hôn nữa. Vì thế, Phòng phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, trường học tổ chức Hội thi này”, bà H’Ban Niê Kdăm nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tọa đàm khoa học các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị ở vùng biên giới

Gia Lai: Tọa đàm khoa học các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị ở vùng biên giới

Đoàn công tác của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm khoa học “Các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị ở vùng biên giới tỉnh Gia Lai hiện nay”.