Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Hòa Bình triển lãm ảnh và trưng bày hiện vật Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh

PV - 16:05, 01/10/2021

Ngày 1/10, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình khai trương trưng bày và triển lãm ảnh về những thành tựu đã đạt được sau 135 năm thành lập, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trong buổi triển lãm
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trong buổi triển lãm

Với chủ đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”, trưng bày có hơn 300 tài liệu ảnh, hiện vật và các tài liệu với hai chuyên đề: Sự hình thành và quá trình đấu tranh giành độc lập của quân và dân tỉnh Hòa Bình từ năm 1986 - 1975; Tỉnh Hòa Bình 30 năm tái lập và phát triển.

Triển lãm Ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình” với hơn 300 bức ảnh được thể hiện theo 5 chuyên đề: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh sau 30 năm tái lập.

Cuộc trưng bày và triển lãm ảnh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc; tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình; giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa, tự tôn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng thời quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Triển lãm Ảnh thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra tới ngày 10/10/2021. Trưng bày hiện vật bảo tàng tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển sẽ diễn ra tới cuối năm 2021.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.