Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Hoa hậu Mai Phương sẽ đấu giá vương miện vì mục đích nhân ái

Nguyệt Anh - 19:22, 15/09/2022

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương cho biết, cô cùng Ban Tổ chức Miss World Vietnam đã suy nghĩ kỹ khi quyết định bán đấu giá vương miện thật vì mục đích nhân ái.

Hoa hậu Mai Phương chỉ vừa giành được vương miện Miss World Vietnam 2022 cách đây 1 tháng (Ảnh: Ban Tổ chức).
Hoa hậu Mai Phương chỉ vừa giành được vương miện Miss World Vietnam 2022 cách đây 1 tháng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sáng 15/9, Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 cho biết, Hoa hậu Mai Phương sẽ đấu giá vương miện thật, không phải phiên bản, để quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế Beauty with a Purpose của tổ chức Hoa hậu Thế giới và dự án nhân ái của cô tại Việt Nam.

Việc người đẹp 23 tuổi mang vương miện bán đấu giá sau hơn một tháng đăng quang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Bên cạnh bộ phận khán giả ủng hộ phương châm "sắc đẹp vì mục đích cao cả" của Mai Phương, nhiều người cho rằng cô chỉ nên đấu giá vương miện phiên bản, giữ lại vương miện thật hoặc mang một vật phẩm khác đấu giá.

Mai Phương cho biết, cô cùng tổ chức Miss World Vietnam, gia đình đã suy nghĩ kỹ khi đưa ra quyết định này. Cô muốn nhanh chóng có những hoạt động từ thiện thiết thực, ý nghĩa. Vì muốn thể hiện sự trân trọng dành cho người tham gia đấu giá, cô chọn đưa vương miện thật.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương

"Vương miện đội lên đầu mọi người sẽ thấy đẹp, biết tôi là hoa hậu nhưng thử tưởng tượng giá trị của nó sẽ nhân rộng thế nào nếu giúp đỡ được nhiều người. Tôi thấy cuộc sống của mình đầy đủ, hạnh phúc nên còn cách nào có thể giúp đỡ được nhiều người thì tôi không nề hà gì hết. Tôi thích làm, muốn mình là người đầu tiên, tiên phong cho những quyết định như vậy. Tôi cảm ơn khán giả đã thương tôi, nhưng mong mọi người hiểu rằng mọi quyết định đều có lý do, cơ sở, mục đích cao cả. Số tiền bán đấu giá vương miện được tôi dùng chạy thận cho các bệnh nhân và thực hiện nhiều dự án nhân ái khác", Mai Phương chia sẻ.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - cho biết, Mai Phương đưa ra ý kiến này từ lúc họp bàn ý tưởng cho buổi đấu giá. Những ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân liên lạc và mong muốn sở hữu vương miện. Nhưng Ban Tổ chức sẽ xem xét, lọc kỹ thông tin các bên đấu giá để tránh những trường hợp ngoài ý muốn.

Vương miện Miss World Vietnam 2022 được bao phủ bởi 4.399 viên white zirconia cùng 129 viên dark blue sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, được chế tác tỉ mỉ, tinh xảo. Với tên gọi Ocean Lotus - đóa sen tinh khiết từ đại dương xanh thẳm, ý nghĩa của vương miện tôn vinh vẻ đẹp thanh cao và tấm lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Ngoài vương miện Miss World Vietnam, Ban Tổ chức đấu giá nhiều vật phẩm khác như 5 chiếc ghế đăng quang, đầm dạ hội, phụ kiện hàng hiệu của các hoa hậu.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, quê ở Đồng Nai. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Học vấn của Mai Phương được đánh giá cao. Thời phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Hồi tháng 4, cô đạt 8.0 IELTS.

Hiện, Mai Phương làm việc trong ngành truyền hình và là MC nhiều chương trình, sự kiện. Hoa hậu có nhiều tài lẻ như chơi piano, guitar, ca hát. Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam tối 12/8, cô thắng giải Người đẹp Tài năng, Queen Talk - Thử thách tiếng Anh và vào top nhiều phần thi phụ như: Người đẹp Nhân ái,Người đẹp Thời trang, Người đẹp Du lịch, Ấn tượng vòng gặp mặt, Người đẹp Thể thao.

Tin cùng chuyên mục
Giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật quý tại trưng bày “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật quý tại trưng bày “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Geneve (21/7/1954 - 21/7/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt” từ ngày 25/4 đến tháng 6/2024.