Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

“Tận hiến” - phim về bản lĩnh tình báo CAND Việt Nam và tình hữu nghị vững bền Việt Nam - Lào

Minh Nhật - 15:19, 22/04/2026

Bộ phim chính luận “Tận hiến” tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng Công an Nhân dân (CAND) trên đất Lào từ năm 1957 - 1977. Phim do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất, sẽ lên sóng vào 21h Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3, kể từ ngày 3/5

Phim ""Tận hiến" do Trần Ka My đạo diễn. Ảnh: nguồn Điện ảnh CAND
Phim "Tận hiến" do Trần Ka My đạo diễn. Ảnh: nguồn Điện ảnh CAND

Theo thông tin từ Điện ảnh CAND, bộ phim “Tận hiến” là thành quả của sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và tâm huyết sáng tạo của ê-kíp Điện ảnh CAND, nhằm tôn vinh những chiến sĩ tình báo đã hy sinh thầm lặng cho mục tiêu chính nghĩa chung của hai dân tộc Việt - Lào, đó là độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình. Bộ phim đồng thời là lời tri ân lực lượng Tình báo CAND, tri ân những cán bộ, chiến sĩ tình báo luôn tận hiến, kiên trung, tuyệt đối trung thành với đất nước.

Chuyện phim khai thác giai đoạn biến động chính trị phức tạp ở khu vực Đông Dương thập niên 60 thế kỷ XX. Nguyễn Thành - cán bộ tình báo mang bí danh P1 được Bộ Công an Việt Nam giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào. Anh đã phải đánh cược sự an toàn không chỉ của bản thân mà cả gia đình để thực thi sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc. Trong trận chiến sống còn ấy, P1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn vào vai Nguyễn Thành - bí danh P1. Ảnh: nguồn Điện ảnh CAND
Diễn viên Hứa Vĩ Văn vào vai Nguyễn Thành - bí danh P1. Ảnh: nguồn Điện ảnh CAND

Phim “Tận hiến” có sự phối hợp thực hiện của các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào và đối tác tại Việt Nam - Lào. Bộ phim gửi gắm 4 thông điệp lớn: Lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc; tinh thần tận hiến, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ; nghiệp vụ xuất sắc và bản lĩnh của lực lượng tình báo Việt Nam; tình hữu nghị vững bền Việt Nam - Lào.

“Tận hiến” do Trần Ka My đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của NSND Trung Anh, NSND Minh Hòa, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tạ Minh Thảo, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Minh Phương, Hứa Vĩ Văn, Đàm Hằng, Phương Nam, Ngọc Thanh Tâm, Tiến Lộc… Trong đó, nhân vật Nguyễn Thành (bí danh P1) do diễn viên Hứa Vĩ Văn thủ vai, là trung tâm cảm xúc và xung đột trong phim.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim “Tận hiến” được quay tại hơn 20 địa điểm, trong đó có những tòa nhà là cơ quan công quyền do người Pháp thiết kế trước đây ở Hà Nội; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; vùng biên giới rừng núi tại xã Bát Mọt, Bản Vịn, Bản Đục - Thanh Hóa và các ngôi chùa cổ, danh thắng di tích lịch sử ở Viêng chăn, Savalakhet (Lào).

""Tận hiến" được quay tại một số tòa nhà vốn là cơ quan công quyền, do người Pháp thiết kế, xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Nguồn Điện ảnh CAND
"Tận hiến" được quay tại một số tòa nhà vốn là cơ quan công quyền, do người Pháp thiết kế, xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Nguồn Điện ảnh CAND

Phục trang, đạo cụ, khí tài trong phim được phục dựng theo tư liệu lịch sử của Việt Nam và Lào từ năm 1957 - 1977. Nhạc phim mang âm hưởng sử thi nhưng đầy chiều sâu cảm xúc, góp phần tạo nên bầu không khí đặc trưng của phim tình báo thời chiến. Có một số sáng tác riêng dành cho  phim “Tận hiến” , trong đó có ca khúc “Dâng hiến” của nhạc sĩ Minh Đạo.

Dự kiến, ngoài kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, phim “Tận hiến” còn được phát sóng trên kênh ANTV - Truyền hình CAND, các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và các nền tảng số OTT.

Phim “Tận hiến” do Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chỉ đạo nội dung. Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND chỉ đạo sản xuất. Trung tá Vũ Liêm - Phó Giám đốc Điện ảnh CAND làm Giám đốc sản xuất. Thiếu tá Vũ Bá Tơn, Nguyễn Thị Thu Trang (Nhân Sơn) điều hành sản xuất. Biên kịch Trịnh Thị Thanh Nhã, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Anh Thúy viết kịch bản. Đại tá, Ts.NSƯT Nguyễn Quang Vinh biên tập. Trần Hùng Cường (Trần Ka My) đạo diễn. Nguyễn Mạnh Hùng đạo diễn hình ảnh.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn nhận thế nào về sản phẩm âm nhạc có tính gợi dục?

Nhìn nhận thế nào về sản phẩm âm nhạc có tính gợi dục?

Tranh cãi xoay quanh Video ca nhạc Truth or Dare của Jun Phạm vì chứa đựng nhiều hình ảnh được cho là "gợi ẩn ý tình dục" và thiếu nhãn dán cảnh báo độ tuổi một lần nữa đặt ra câu hỏi cấp thiết: Đâu là giới hạn của sáng tạo nghệ thuật trong bối cảnh nội dung âm nhạc lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng số, đặc biệt với đối tượng khán giả trẻ?
Đọc nhiều