Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Hoạt động nhân đạo, từ thiện ở xã Thái Giang: Cảm thông, chia sẻ, tạo sức lan tỏa

Duy Kiên - 21:02, 16/03/2020

Xã Thái Giang nhiều năm nay, được biết đến là địa phương đi đầu trong các phong trào làm từ thiện nhân đạo, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế của huyện Thái Thụy (Thái Bình). Là xã thuần nông còn khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thái Giang luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy: “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm”.

Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang trao sổ bảo trợ thoát nghèo cho bà Trần Thị Cúc, thôn Hạ Liệt.
Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang trao sổ bảo trợ thoát nghèo cho bà Trần Thị Cúc, thôn Hạ Liệt

Từ thiện theo địa chỉ

Theo ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thái Giang, trước đây, người dân trên địa bàn xã chưa quan tâm nhiều đến các phong trào CTĐ, ủng hộ người gặp khó khăn. Vì thế, công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp được Hội CTĐ xã chú trọng để “khởi động” các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.

Hội CTĐ xã không chú trọng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mà thường tổ chức vận động tập thể tại hội trường khu dân cư; đưa ra những trường hợp cụ thể cần giúp đỡ để kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Nhờ khéo tuyên truyền, vận động, Hội CTĐ xã đã quy tụ được đông đảo Nhân dân, nhất là các doanh nhân trên địa bàn xã, con em của xã đi làm ăn xa… chung tay giúp đỡ người nghèo. Tiêu biểu là ông Trần Đức Hoàn, Giám đốc Công ty Thái Hưng Pro; ông Phạm Đình Triều, chủ cơ sở chế tác đồ thờ tượng phật; ông Hoàng Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh… hằng năm đều đặn đóng góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn ở xã Thái Giang.

Bình quân mỗi năm Hội CTĐ xã vận động được 200 - 300 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này, Hội thường xuyên tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên đán, ngày Quốc khánh 2/9 và cứu trợ nhân đạo. Đặc biệt, mỗi năm, Hội CTĐ xã bảo trợ 9 sổ gạo với tổng trị giá 13,5 triệu đồng; mỗi tháng, các hộ được bảo trợ đều đặn được nhận 10kg gạo.

Năm 2020, Hội đã huy động được 18 sổ gạo để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn của xã. Riêng Công ty Thái Hưng Pro đã tặng 9 sổ bảo trợ thoát nghèo, thời hạn 3 năm cho 9 gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã với tổng trị giá gần 127 triệu đồng.

“Hiến máu vui như đi hội”

Từ chỗ người dân chưa nhiệt tình tham gia các phong trào nhân đạo thì giờ đây, hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của xã Thái Giang. Không chỉ vậy, Thái Giang cũng đang là địa phương tiêu biểu của huyện Thái Thụy trong phong trào hiến máu nhân đạo, hiến tạng cứu người.

Theo ông Hoàng Đăng Cát, trước đây, khi phát động phong trào hiến máu, trên địa bàn xã chỉ có khoảng một vài người tham gia. Nhưng từ năm 2011 đến nay, số người đi hiến máu năm sau cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng năm 2019, toàn xã có hơn 80 người đi hiến máu tình nguyện

Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng có sức lan tỏa ở Thái Giang khi cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu, đi đầu. Từ năm 2011 đến nay, hằng năm có 5 - 7 đảng viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia hiến máu 5 - 13 lần.

Hiện nay, Thái Giang cũng là xã điển hình trong phong trào hiến giác mạc và mô tạng của tỉnh Thái Bình. Theo thống kê của Hội CTĐ xã Thái Giang, hiện toàn xã đã có 35 người đăng ký với Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương hiến giác mạc sau khi qua đời.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.