Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hội Báo toàn quốc năm 2022: Đậm đà mảng đề tài dân tộc và miền núi

Hồng Minh - 11:35, 15/04/2022

Vùng DTTS luôn nhận được sự quan tâm và là điểm đến hấp dẫn của những người làm báo. Điều đó đã được thể hiện trong mỗi loại hình, sản phẩm báo chí tại Hội Báo toàn quốc năm 2022.

Độc giả đọc Báo Dân tộc và Phát triển tại Hội Báo
Độc giả đọc Báo Dân tộc và Phát triển tại Hội Báo

Sắc màu dân tộc

Hội Báo toàn quốc năm 2022 trưng bày hàng nghìn ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm 2022, bao gồm báo Tết Dương lịch, số Xuân Nhâm Dần 2022 - Tất niên -Tân niên và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm 2022. Cùng với đó là các chuyên đề; báo chí khối trung ương; khu báo chí 63 tỉnh, thành; khu giới thiệu hình ảnh, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng báo chí.

Thăm quan một vòng hội báo, rất dễ tìm thấy hình ảnh của cảnh sắc thiên nhiên vùng cao, hay những lễ hội văn hóa, trang phục truyền thống của cộng đồng các DTTS. Vì bởi, tất cả điều đó đều xuất hiện khá nhiều và trang trọng trên mặt báo. Điều này là minh chứng để thấy rằng, vùng DTTS và miền núi có vị trí quan trọng trong đề tài báo chí nói chung.

Cầm trên tay số báo Xuân 2022 của Báo Dân tộc và Phát triển, ông Nguyễn Tiến Thắng, một cán bộ đã nghỉ hưu chia sẻ rằng: “Tôi từng công tác trong quân đội, có nhiều dịp đi đến vùng DTTS và miền núi nên khi đọc những bài viết trong báo tôi thấy rất chân thực với đời sống của bà con. Chẳng cần ở đâu xa, chính hơi thở cuộc sống thường nhật là những câu chuyện hay nhất”.

Đúng quả thật chẳng ở đâu xa, hình ảnh nụ cười em bé Mông đứng cạnh vườn hoa đào ngày xuân, hay những người phụ nữ dân tộc Pà Thẻn miệt mài bên khung dệt với ước mơ đưa văn hóa dân tộc ra thế giới… đều đã trở thành đề tài của các nhà báo.

Hình ảnh đồng bào DTTS và miền núi trên các tờ báo Xuân 2022
Hình ảnh đồng bào DTTS và miền núi trên các tờ báo Xuân 2022

“Hôm ấy tôi đi một mình và đúng vào ngày mưa, đường đi rất trơn. Tôi mất nhiều giờ, vừa đi vừa dắt, đến con dốc cách điểm bản chừng 2km thì xe bỗng dưng mất phanh lao xuống vực. Tôi bất tỉnh chừng 2 phút, lúc tỉnh dậy chỉ thấy máu chảy từ mặt, xe hỏng hết…”, đó là câu chuyện của cô giáo Lò Thị Hải trong hành trình đem con chữ đến với Trường Mầm non Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trong tác phẩm “Gieo chữ” ở vùng cao của tác giả Minh Phong- Thanh Hoàng trên ấn phẩm Dân tộc và Miền núi của Báo Đại đoàn kết.

Mảng màu không thể thiếu trong bức tranh Hội Báo toàn quốc

Câu chuyện trên chỉ là một trong số nhiều những câu chuyện bình dị đã và đang được các phóng viên, nhà báo khai thác để truyền tải tới độc giả thông qua các phương tiện truyền thông. Để từ đó, độc giả sẽ hiểu hơn về đời sống của cộng đồng các DTTS cũng như thêm yêu văn hóa, con người nơi đây.

Là một phóng viên người dân tộc Mông, anh Thào A Ly, đã có 10 năm gắn bó với công việc phát thanh viên tiếng Mông, tại khu vực Tây Bắc của Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ rằng: “Những bài báo, phát thanh viết về vùng DTTS và miền núi là những kênh thông tin hữu ích giúp cho bà con nâng cao kiến thức. Đặc biệt là các thông tin để phát triển kinh tế. Đồng thời, đây chính là các kênh thông tin giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với bà con”.

Anh Thào A Ly tại Hội Báo toàn quốc năm 2022
Anh Thào A Ly tại Hội Báo toàn quốc năm 2022

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Hội báo Toàn quốc tập trung báo chí tất cả các vùng miền. Đây là bức tranh toàn cảnh của báo chí Việt Nam. Trong bức tranh đó có mảng màu vùng DTTS và miền núi. Chúng ta thấy khu trưng bày có rất nhiều ấn phẩm thông tin của các cơ quan báo chí địa phương. Đặc biệt các cơ quan báo chí lớn cũng vậy. Vì vậy, tôi cho rằng, đây là mảng màu không thể thiếu được trong bức tranh Hội Báo toàn quốc năm nay”.

Có thể nói, mảng đề tài DTTS và miền núi không chỉ xuất hiện đậm đà bản sắc ở Hội Báo toàn quốc năm nay, mà nó vẫn luôn là một đề tài bất tận của mỗi phóng viên, nhà báo tiếp tục trăn trở, khai thác.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.