Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hội thảo lồng ghép giới trong Đề án Tổng thể

HIẾU ANH - 22:13, 27/09/2019

Sáng ngày 27/9, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã dự Hội thảo tham vấn, góp ý về lồng ghép giới trong Dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 (Đề án Tổng thể). Hội thảo do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Học viện Phụ nữ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, Đề án Tổng thể mà Ủy ban Dân tộc đang chủ trì soạn thảo là một đề án nhân văn, có giá trị kinh tế-xã hội sâu sắc. Do đó, thông qua Hội thảo này, các Đại biểu sẽ đưa ra đánh giá tính phù hợp của Dự thảo với nguyên tắc bình đẳng giới. Đồng thời, Hội thảo mong muốn phát hiện những vấn đề giới chưa được đề cập trong Dự thảo Đề án. Qua đó, Hội phụ nữ Việt Nam sẽ có những đề xuất cụ thể đưa vấn đề giới vào mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án.

Tại Hội thảo nhiều đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý đã đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc về vấn đề lồng ghép giới trong Đề án. Điển hình như: tăng cường tập huấn cho phụ nữ tại các trung tâm giáo dục vùng miền núi, tập huấn kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng ứng xử khi lấy chồng ở nước ngoài…

Tại buổi Hội thảo, Thứ trưởng Y Thông hoan nghênh, Hội Phụ nữ Việt Nam đã tích cực nghiên cứu và góp ý cho Đề án. Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, Đề án này được coi là đề án khung, theo đó sau khi được phê duyệt các bộ, ngành có thể tiếp tục xây dựng các dự án thành phần và các tiểu dự án. Đối với vấn đề lồng ghép giới là một vấn đề rất quan trọng. Do vậy, Ủy ban Dân tộc sẽ ghi nhận tiếp thu các đóng góp quý báu từ Hội thảo, qua đó, ban soạn thảo sẽ hoàn thiện đề án nhằm đem hiệu quả cao nhất đối với vùng DTTS và miền núi.