Các đại biểu tham dự hội thiTham dự chương trình có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo xã Thường Xuân, cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo học sinh nhà trường.
Phát biểu khai mạc, ông Cầm Bá Tường – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi – nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội thi được triển khai theo Nội dung 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên – thế hệ tương lai của địa phương.
Ông Cầm Bá Tường - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi.Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Thường Xuân nói riêng được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú như truyền thông trên hệ thống loa – truyền hình, tập huấn, cấp phát tài liệu, tủ sách pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, UBND xã Thường Xuân trao Cờ lưu niệm, chúc mừng các đội tham gia Hội thi. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh giao lưu, rèn kỹ năng, mở rộng kiến thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và tuân thủ pháp luật ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
Tham gia hội thi có 4 đội thi đại diện các khối lớp 6, 7, 8, 9 gồm: Hoa Ban Trắng, Nhánh Lan Rừng, Hoa Sim Biên giới và Quế Ngọc, mỗi đội có 5 thành viên. Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; Hỏi – Đáp kiến thức pháp luật và Trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.
Phần thi chào hỏi của các đội thi Ở phần tiểu phẩm, các đội đã mang đến những màn trình diễn sinh động, phản ánh các quy định của Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định liên quan đến phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Những tiết mục sân khấu hóa với tiểu phẩm như: Con muốn đến trường; An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà; Nói không với bạo lực gia đình; Tôi đã hiểu rồi;....tạo không khí thi đua sôi nổi, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Phần thi tiểu phẩm của các đội thiHội thi không chỉ giúp học sinh bổ sung kiến thức pháp luật, rèn kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân trong học đường và đời sống, mà còn góp phần nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần chủ động học tập pháp luật của học sinh vùng đồng bào DTTS.
Ban tổ chức hội thi trao giải cho các đội tham dự hội thi.Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho các đội thi. Đội Quế Ngọc (học sinh lớp 9) dành giải Nhất, khán giả ấn tượng với tiểu phẩm: "Tôi đã hiểu rồi", về chủ đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống mà các thành viên trong đội xuất sắc thể hiện.