Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Bồi dưỡng tiếng Thái cho lực lượng Công an xã ở Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 6 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái năm 2025 cho 50 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng cao được bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng cao được bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái.

Lớp học nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng dân tộc trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Các học viên đến từ nhiều xã miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa như Pù Luông, Cổ Lũng, Yên Khương, Bát Mọt, Tân Thành… – nơi có đông đồng bào Thái sinh sống.

Theo cô Hà Thị Khuyên, giáo viên Trường THPT Quan Sơn - người tham gia giảng dạy lớp tiếng Thái và cũng đã nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy tiếng Thái cho biết: Việc học tiếng dân tộc không chỉ giúp cán bộ cơ sở giao tiếp thuận lợi mà còn là cách để thấu hiểu, yêu quý văn hóa bản địa: “Tiếng Thái là nơi lưu giữ tâm hồn của cả một cộng đồng. Tôi dạy để mọi người không chỉ hiểu, mà còn yêu tiếng nói, con người và văn hóa nơi đây.”

Người Thái là một trong những dân tộc thiểu số đông nhất Việt Nam, với hơn 1,8 triệu người, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa. Tuy nhiên, trước tác động của đời sống hiện đại, tiếng nói và chữ viết Thái đang đứng trước nguy cơ mai một. Vì vậy, việc mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho lực lượng công an xã được xem là bước đi thiết thực, vừa phục vụ công tác chuyên môn, vừa góp phần bảo tồn văn hóa.

Theo đại diện Phòng PX01 (Công an tỉnh Thanh Hóa), khóa học không chỉ trang bị kiến thức ngôn ngữ mà còn giúp học viên hiểu thêm về phong tục, tập quán, từ đó ứng xử phù hợp trong quá trình công tác, gắn bó mật thiết hơn với đồng bào.

Lớp học diễn ra trong 4 tháng (từ tháng 9-12) tuy thời gian ngắn nhưng mang ý nghĩa lâu dài trong xây dựng đội ngũ cán bộ “hiểu dân, gần dân, vì dân”.