Cháy rừng tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐêm 21 rạng sáng ngày 22/3, xảy ra đám cháy rừng tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Ngay khi nhận được tin báo quần chúng Nhân dân, hơn 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân được huy động tới hiện trường, nỗ lực khống chế đám cháy rừng.
Ngay trong đêm 21/3, các lực lượng đã phải đi bộ xuyên rừng khoảng 3km, dùng sức người để xây dựng gần 1km đường băng chia lửa tại ba điểm khống chế đám cháy và chữa cháy xuyên đêm.
Tính đến hiện tại, đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn. Sơ bộ đã có trên 15ha rừng bị cháy.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do người dân khi đốt thực bì trên núi để làm nương cùng với thời tiết hanh khô và gió lớn dẫn đến không kiểm soát được ngọn lửa, gây cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Hiện, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân xã Hoàng Khai và các địa phương lân cận vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy.
Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo lực lượng chức năng khống chế, dập tắt đám cháy rừngCó mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho khu vực rừng trồng của nhân dân xã Hoàng Khai và xã Kim Phú, huyện Yên Sơn và các hộ gia đình sinh sống phía dưới chân núi Nghiêm.
Đồng thời, kịp thời khắc phục hậu quả, tổng hợp tình hình chữa cháy, mức độ thiệt hại do vụ cháy gây ra.
Cảnh báo hỏa hoạn và nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài
Năm 2025, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết cả nước tiếp tục nắng nóng ở mức nhiệt cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng cao. Việc người dân lên núi làm rẫy, bắt ong…; bất cẩn trong sử dụng lửa; khu đô thị, khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp bất cẩn trong sử dụng điện… là nguyên nhân hàng đầu “mời bà hỏa ghé thăm”. Theo đó, các địa phương, đơn vị cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và tính mạng, tài sản của Nhà nước, Nhân dân.
Thường xuyên tổ chức luyện tập theo kế hoạch, phương án, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Quá trình xử lý, cần quán triệt, vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ”, chú trọng không để thiệt hại về người do lỗi chủ quan, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.