Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Yên Bái tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Vân Khánh - 22:54, 09/10/2024

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề cập đến cơ chế, chính sách về quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tạo hành lang pháp lý trong việc đầu tư, huy động nguồn lực xã hội. Nhờ vậy, nhận thức về công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu kiếm tra công tác phòng cháy tại những khu vực có nguy cơ cao
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu kiếm tra công tác phòng cháy tại những khu vực có nguy cơ cao

Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, do đó, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nội dung này. Địa phương đã thành lập và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, qua đó xây dựng phương án, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, xây dựng lịch trực chỉ huy, chế độ kiểm tra, xử lý, tổ chức diễn tập hiệp đồng phòng cháy chữa cháy rừng. Duy trì và củng cố 916 tổ, đội xung kích chữa cháy rừng với trên 6.000 người ở các xã, phường và các chủ rừng tham gia.

Bên cạnh đó, Yên Bái cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ rừng gắn với tuyên truyền Luật Lâm nghiệp tại các thôn, bản, xã vùng trọng điểm, tổ chức ký cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng cho hàng chục nghìn lượt hộ gia đình trên địa bàn. Đồng thời, cấp mới 46 bảng, biển tuyên truyền các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp; 80 biển cấm lửa tam giác; 10 bảng quy ước bảo vệ rừng, tu sửa các bảng cấp dự báo cháy rừng, chòi canh lửa và lán tạm canh lửa trên địa bàn các xã. Tiến hành tu sửa trên 274km đường băng cản lửa...

Ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, cho biết: Lực lượng kiểm lâm là cơ quan nòng cốt trong triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chính vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các đồng chí Kiểm lâm trên địa bàn thường xuyên bám sát hiện trường, tập trung làm tốt công tác bảo vệ, quản lý và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các Tổ bảo vệ rừng của các thôn, bản, các chủ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, để tuần tra tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng, có hình thức khuyến cáo bà con trên địa bàn sử dụng lửa hợp lý.

Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân các xã rà soát lại tất cả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, để xây dựng kịch bản phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Qua đó, góp phần giảm thiểu và hạn chế tối đa các sự cố về cháy rừng.

Người dân các xã vùng cao cùng với lực lượng chức năng tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng
Người dân các xã vùng cao cùng với lực lượng chức năng tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng

Ghi nhận tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, huyện hiện có trên 45.850ha rừng, gồm 35.500ha rừng tự nhiên và trên 10.370ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 61%. Với diện tích rừng lớn chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn và là địa phương tập trung đông đồng bào DTTS, nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Trạm Tấu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 với 29 thành viên; xây dựng lịch trực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của Ban Chỉ đạo huyện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ban Chỉ đạo huyện đã rà soát thống kê những mảnh nương gần rừng của các hộ gia đình đang sản xuất có nguy cơ cháy lan vào rừng, để tổ chức hướng dẫn cho người dân đốt nương rẫy theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật. Vào thời điểm nắng nóng, cán bộ kiểm lâm địa bàn tổ chức trực 24/24h và chủ động tham mưu cho các xã thường xuyên tuần tra canh gác ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, để kịp thời phát hiện và tổ chức lực lượng chữa cháy rừng nhanh chóng, hiệu quả.

Huyện Trạm Tấu đã kiện toàn 12 Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 cấp xã; Ban quản lý rừng phòng hộ với 311 thành viên. Thành lập 12 tổ cơ động bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng ở 12 xã, thị trấn. Tại các thôn, bản cũng đã xây dựng phương án và thành lập 55 Tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với tổng số trên 500 người.

Công tác PCCR luôn được các cấp, các ngành của tỉnh Yên Bái quan tâm. Buổi diễn tập phòng chống cháy rừng cho người dân các xã vùng cao cùng với lực lượng chức năng
Công tác PCCR luôn được các cấp, các ngành của tỉnh Yên Bái quan tâm. (Trong ảnh: Buổi diễn tập phòng chống cháy rừng cho người dân các xã vùng cao cùng với lực lượng chức năng)

Anh Lò Văn Lượng, Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu, huyện Nghĩa Lộ, cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên tại địa phương, gắn bó và sống với rừng từ nhỏ, hiện tại, tôi đang công tác trong Ngành Kiểm lâm. Chính vì vậy, rừng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ngoài làm tốt công tác chuyên môn của một cán bộ kiểm lâm, tôi cũng thường xuyên vận động, tuyên truyền tới bà con Nhân dân, để nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, thông tin: Dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái và đặc biệt là của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban huyện Trạm Tấu, Ban Quản lý rừng đã xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên toàn bộ diện tích rừng đơn vị được giao.

Song song với đó, Ban Quản lý còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã tuyên truyền làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng ở cơ sở. Đơn vị đã cùng với Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu, huyện Nghĩa Lộ và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, thường xuyên cử viên chức, người lao động xuống từng cơ sở phối hợp với kiểm lâm địa bàn và các chủ rừng túc trực ở những khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, để sẵn sàng xử lý các sự cố.

Như vậy, thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng đang được tỉnh Yên Bái duy trì thực hiện tốt. Từ đó, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Yên (Quảng Ninh): Ưu tiên tạo điều kiện để người dân phục hồi nghề nuôi trồng thủy sản

Quảng Yên (Quảng Ninh): Ưu tiên tạo điều kiện để người dân phục hồi nghề nuôi trồng thủy sản

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, UBND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã từng bước thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại; tổng hợp nhu cầu, hỗ trợ thiệt hại kịp thời người nuôi trồng thủy sản, xây dựng kế hoạch và giải pháp khôi phục. Vượt lên khó khăn, mất mát, những người nuôi trồng thủy sản (NTTS) nơi đây đang nỗ lực khắc phục thiệt hại để tiếp tục tái sản xuất.