Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hơn 30 nghìn lao động ở huyện vùng cao Bát Xát được đào tạo nghề

Trọng Bảo - 02:08, 28/08/2024

Là huyện vùng cao với trên 70% dân số là đồng bào DTTS, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Toàn huyện Bát Xát có hơn 30 nghìn lao động được đào tạo nghề
Toàn huyện Bát Xát có hơn 30 nghìn lao động được đào tạo nghề

Thống kê từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bát Xát cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn huyện có 1.278 lao động có việc làm mới. Trong đó, có 219 người làm việc trong tỉnh, tập trung ở thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà; 1.059 người làm việc ngoài tỉnh tập trung các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội....

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức mở 25 lớp đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn; trong đó, có 9 lớp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, 16 lớp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 31.840 lao động đã qua đào tạo; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 15.421 người.

Để đạt được kết quả này, UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kết nối việc làm cho người lao động. Thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để thông tin đến các xã cung cấp cho người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, giới thiệu việc làm. Đồng thời, tổng hợp thông tin thị trường lao động để chia sẻ, cung cấp kịp thời cho người lao động; thường xuyên thông báo các chương trình tuyển dụng để người lao động đủ tiêu chuẩn tham gia xuất khẩu lao động.