Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hơn 4 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc bị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thu giữ

T.Nhân - H.Trường - 17:00, 06/08/2025

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa phát hiện và thu giữ hơn 4 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường An Nhơn Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt heo ở các tủ đông nhà bà Ng.T.T (Ảnh QLTT)
Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt heo ở các tủ đông nhà bà Ng.T.T. (Ảnh QLTT)

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 5/8, Đội QLTT số 4 phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thịt heo của bà Ng.T.T. (SN 1980, tổ dân phố Tân Hòa). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thịt mỡ và xương heo cấp đông trong 6 tủ đông nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy đăng ký kinh doanh.

Cùng thời điểm, đoàn kiểm tra liên ngành cũng kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt heo của Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V. (gần nhà bà T.), do ông Ng.T.Q. làm đại diện. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thịt mỡ được bảo quản trong 7 tủ đông và 1 kho lạnh, không có hóa đơn chứng từ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổng số thịt heo bị thu giữ tại hai cơ sở là hơn 4 tấn. Đáng chú ý, một phần số thịt này đã bốc mùi hôi thối, không bảo đảm an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ng.T.T. số tiền 19,5 triệu đồng. Trường hợp vi phạm của Công ty Q.V. đang tiếp tục được xem xét xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Xử phạt hơn 1 tỷ đồng cụm trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hóa: Xử phạt hơn 1 tỷ đồng cụm trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Ngày 6/8 UBND xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công bố công khai kết quả xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, liên quan đến hoạt động của cụm trang trại nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính và bà Lê thị Phương trên địa bàn.