Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hợp tác xã du lịch bản Áng: Bản sắc văn hóa là lợi thế phát triển

PV - 11:07, 28/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 8/9/2017 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) về việc triển khai, hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đồng tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đã thành lập và ra mắt Hợp tác xã (HTX) du lịch Bản Áng vào tháng 11/2017 với 20 thành viên tham gia.

Hợp tác xã du lịch bản Áng Ngôi nhà sàn sạch đẹp của gia đình chị Vì Thị Khăm được cải tạo sau khi tham gia vào HTX du lịch bản Áng.

Sau thời gian chưa đầy 1 năm đi vào hoạt động, HTX đã gặt hái được những thành công nhất định, từng bước thu hút khách du lịch đến với bản Áng nhiều hơn.

Là một trong những hộ gia đình tham gia vào HTX từ ngày mới thành lập, chị Vì Thị Khăm cho biết, trước đây khi thấy lượng khách đến với bản ngày một đông, gia đình chị cũng muốn làm du lịch. Nhưng vì không có điều kiện để cải tạo, sửa chữa nhà cửa cũng như chưa có kiến thức làm du lịch, nên gia đình không dám làm. Từ khi tham gia vào HTX, gia đình chị Khăm được hỗ trợ 12 triệu đồng và được tham gia tập huấn kiến thức về cách làm du lịch cộng đồng. Đến nay gia đình chị Khăm đã có một ngôi nhà sàn sạch đẹp, trị giá khoảng 300 triệu đồng, đáp ứng đủ yêu cầu của khách đến lưu trú. Vào mùa du lịch từ tháng 10-tháng 3, trung bình mỗi ngày, gia đình chị đón từ 10-15 khách đến ăn uống hoặc nghỉ lại.

Khác với gia đình chị Khăm, gia đình ông Vì Văn Phọng cũng là thành viên trong HTX, nhưng trước đó gia đình ông đã có 7 năm kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ khi tham gia vào HTX, ông Phọng mới được hướng dẫn làm du lịch chuyên nghiệp, bài bản. Ông đã trồng nhiều cây xanh trước cửa nhà để tạo cảnh quan, được đi học tập kinh nghiệm ở huyện Quỳnh Nhai do HTX du lịch bản Áng tổ chức.

“Khi tham gia vào HTX, gia đình tôi được tặng một tủ kính để trưng bày các mặt hàng lưu niệm thủ công truyền thống, một tấm biển gỗ khắc tên gia đình để treo trước cửa nhà và 12 triệu đồng tiền mặt để cải tạo, sắm sửa đồ dùng phục vụ khách du lịch. Sau hơn nửa năm tham gia vào HTX, về cơ bản lượng khách đến với gia đình đã tăng dần. Cái được hơn cả là vợ chồng tôi có thêm kiến thức về làm du lịch. Nếu trước đây nhà tôi đơn thuần chỉ là điểm nghỉ chân cho khách du lịch, thì nay gia đình tôi đã biết cách tạo ra không gian gắn với bản sắc dân tộc như: bếp lửa trên nhà sàn, mặc trang phục dân tộc Thái hàng ngày… giúp du khách có được không gian trải nghiệm truyền thống”, ông Phọng chia sẻ.

Hợp tác xã du lịch bản Áng Đội văn nghệ của HTX du lịch bản Áng biểu diễn tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bà Lữ Thị Thuận, Giám đốc HTX du lịch bản Áng cho biết: “HTX du lịch bản Áng được thành lập với sứ mệnh là cầu nối giữa các công ty du lịch với người cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn xã. Từ khi thành lập, chúng tôi luôn cố gắng phát huy những thế mạnh về cảnh quan du lịch, bản sắc văn hóa để thu hút khách về với bản…”.

Tuy nhiên vì mới được thành lập, nên HTX chưa kết nối được nhiều khách du lịch. Bên cạnh những hộ đón được nhiều khách thì vẫn còn những hộ chưa có khách ghé thăm. Trước thực tế đó, HTX đã có những giải pháp quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút khách cho các hộ gia đình. Đồng thời, hằng tháng các thành viên của HTX lại ngồi họp để chia sẻ những kinh nghiệm giữa các hộ gia đình với nhau.

“Để hoạt động của HTX ngày càng hiệu quả, thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mời gọi thêm các thành viên; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trau dồi kỹ năng, kiến thức kinh doanh; tích cực kết nối và khai thác các tour, tuyến du lịch” bà Thuận thông tin thêm.

Cùng với hoạt động du lịch homestay, HTX du lịch bản Áng còn thành lập được đội văn nghệ do chính các thành viên trong HTX phụ trách. Đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn các điệu múa, hát của dân tộc Thái để phục vụ khách du lịch, ngoài ra còn tham gia giao lưu biểu diễn ở nhiều nơi, trở thành chủ thể văn hóa để giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Thái huyện Mộc Châu.

HỒNG MINH

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.