Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Hướng tới bao phủ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên: Khi quyền lợi được bảo đảm...

Lê Hường - 14:45, 16/10/2020

Những năm qua, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Trong đó, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) là một phương thức quan trọng, hữu hiệu, mang tính nhân văn sâu sắc, thực hiện chia sẻ cộng đồng.

Buổi tuyên truyền chính sách BHYT cho các em HS Trường Tiểu học Vĩnh Lợi (Sơn Dương)
Buổi tuyên truyền chính sách BHYT cho các em HS Trường Tiểu học Vĩnh Lợi (Sơn Dương)

Kết quả tích cực 

Qua thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đang phát triển ổn định và tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2016, cả nước có khoảng 15,9 triệu HSSV tham gia BHYT (đạt tỷ lệ hơn 92,5%) thì đến nay, cả nước đã có trên 17 triệu HSSV tham gia (đạt tỷ lệ hơn 96%), trong đó trên 12,4 triệu HSSV tham gia BHYT tại nhà trường và trên 4,6 triệu HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

Tính đến hết năm học 2019 - 2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT toàn quốc đã đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018 - 2019. Đây là một kết quả rất tích cực cho thấy, sự thay đổi nhận thức về tham gia BHYT của HSSV, các bậc phụ huynh và cơ sở giáo dục.

Tại tỉnh Tuyên Quang, năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có trên 332 trường học, với 161.650 HSSV, trong đó số HSSV tham gia BHYT là trên 161.400 em, đạt tỷ lệ 99,9%, tăng 0,2% so với năm học 2018 - 2019. Một số trường học ở các địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cao, như: Huyện Yên Sơn, Na Hang, Sơn Dương…

Điển hình như Trường Tiểu học Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương), luôn là một trong những điểm sáng trong công tác BHYT học sinh. Năm học 2019 - 2020, trường có trên 1.330 em, đạt 100% học sinh tham gia BHYT. Cô giáo Hà Thị Hân, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, dù còn nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng xác định sức khoẻ là quý nhất, vì vậy chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đến từng phụ huynh, học sinh, giúp mọi người nhận thấy lợi ích của việc tham gia BHYT, từ đó tự giác tham gia. 

Bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT 

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, có được kết quả tích cực đó là từ sự nỗ lực, cố gắng và phối hợp hiệu quả của các ngành: BHXH, Giáo dục và Đào Tạo, Lao động, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế. Đặc biệt, với trách nhiệm của mình, ngành BHXH đã và đang thực hiện rất tốt việc bảo đảm quyền lợi cho đối tượng là HSSV khi đi khám, chữa bệnh; tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, đặc biệt là với đối tượng HSSV khi tham gia BHYT…

Em Đỗ Ngọc Anh, lớp 11B, Trường THPT Xuân Huy (huyện Yên Sơn) chia sẻ: Việc tham gia BHYT khiến chúng em rất yên tâm. Hằng năm, chúng em đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện học sinh nào mắc bệnh, cán bộ y tế sẽ tư vấn để học sinh đi khám tại các cơ sở y tế. Chúng em đã có BHYT, sẽ luôn được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, giúp giảm gánh nặng cho gia đình...

Những yếu tố trên chính là nền tảng để ngành BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu, nâng tỷ lệ HSSV tham gia BHYT lên 100% ngay trong năm học 2020 - 2021.

Ông Nguyễn Đình Liệu cho biết, việc thực hiện chính sách BHYT HSSV hiện vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ. Đơn cử, mặc dù đã có quy định bắt buộc tham gia BHYT, nhưng vẫn chưa có biện pháp ràng buộc trách nhiệm đối với HSSV, dẫn đến tỷ lệ tham gia BHYT chưa đồng đều tại một số địa phương. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tâm lý chủ quan về sức khỏe nên nhiều HSSV và phụ huynh chưa nhận thức được việc tham gia BHYT là cần thiết cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT, thì BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020 - 2021 trên địa bàn, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng cơ sở giáo dục, phấn đấu 100% về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV.

“Bên cạnh đó, các địa phương cần nghiên cứu, xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể, đặc thù như tuyên truyền, hiện thực hóa hành động của các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, của người dân, các bậc phụ huynh về ý thức trách nhiệm và lợi ích khi tham gia BHYT”, ông Liệu đề nghị.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.