Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Huyện Cư Jút (Đắk Nông): Phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ Nông dân

Lê Hường - 14:44, 05/09/2021

Nhờ tiếp cận được nguồn Quỹ hỗ trợ Nông dân (HTND), nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, đã từng bước ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Huyện hiện có 17 dự án được vay vốn từ Quỹ HTND, với tổng vốn 5,3 tỷ và tất cả các dự án đều đang phát triển tốt, có hiệu quả tích cực.

Mô hình nuôi dê của bà Hoàng Hải Yến
Mô hình nuôi dê của bà Hoàng Hải Yến

Năm 2019, gia đình anh Phan Văn Hoàng, thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, được Quỹ HTND của Hội Nông dân huyện Cư Jút, cho vay 50 triệu đồng để đầu tư mô hình nuôi dê nhốt chuồng. Ngoài vốn vay, anh còn được Hội Nông dân huyện hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi nên dê sinh trưởng tốt, phát triển đàn nhanh. Đến nay, đàn dê của gia đình anh Hoàng có 70 con, chủ yếu là dê sinh sản. 

Anh Hoàng chia sẻ: Mỗi năm dê sinh sản 2 lứa, bán dê thịt và dê giống, trừ chi phí mỗi năm gia đình ăn thu lợi khoảng 100 triệu đồng. Nhờ thuận lợi trong chăn nuôi, kinh tế của gia đình từng bước ổn định hơn.

Không chỉ gia đình anh Hoàng, toàn xã Nam Dong hiện có 10 hộ gia đình được vay vốn từ quỹ HTND, để phát triển các dự án chăn nuôi dê. Đây là những hộ này đang nuôi dê nhỏ lẻ và có nhu cầu mở rộng quy mô đàn

Gia đình bà Hoàng Hải Yến, ở thôn Tân Ninh, bắt đầu nuôi dê từ năm 2018, nhưng nguồn vốn không nhiều nên chỉ mua được 6 con dê giống. Thấy đàn dê phát triển, muốn mở rộng chuồng trại, mở rộng quy mô đàn dê, năm 2019, bà Yến vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND tiếp tục đầu tư mô hình. Đến nay, đàn dê của gia đình bà đã có trên 100 con. Mỗi năm gia đình bà thu về khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ mô hình chăn nuôi, những năm qua Quỹ HTND của Hội Nông dân huyện Cư Jút còn cho nhiều hộ dân vay vốn phát triển trồng trọt. Không những được vay vốn lãi suất ưu đãi các hội viên còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và xử lý bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Vì vậy mà các mô hình, dự án phát triển ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân.

Mấy năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Giới, ở bon U3, thị trấn Ea T’ling, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ HTND với số tiền 30 triệu đồng đầu tư trồng rau an toàn. Đồng thời, gia đình ông được cán bộ Hội Nông dân huyện đến tận vườn tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật vườn rau xanh tốt bán giá cao hơn rau ngoài chợ. Trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông cũng thu về hơn 100 triệu đồng. Giá rau bán ra ổn định đầu ra, kinh tế gia đình ông Giới ngày càng khấm khá.

Nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế nhờ được vay vốn từ Quỹ HTND
Nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế nhờ được vay vốn từ Quỹ HTND

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17 dự án được vay vốn từ Quỹ HTND, với tổng số tiền 5,3 tỷ đồng. Với lãi suất thấp chỉ 0,7%/tháng và được hỗ trợ kỹ thuật, nguồn Quỹ đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cư Jút đánh giá: Quỹ HTND đã và đang phát huy hiệu quả rất tốt. Không chỉ lãi xuất thấp mà các cấp hội nông dân đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. 

Các dự án được vay vốn trên địa bàn đều mang lại những kết quả tích cực, nhất là các dự án chăn nuôi. Hộ nông dân vay vốn đã từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Quỹ HTND sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều bà con tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đã nỗ lực lao động sản xuất, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc, lợi thế của địa phương, liên kết tạo nên các sản phẩm OCOP có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập.