Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Huyện Đak Đoa (Gia Lai): Tăng cường các biện pháp phòng chống tảo hôn

Ngọc Thu - 16:10, 05/07/2022

Theo thống kê của Phòng Dân tộc huyện Đak Đoa, từ năm 2016 - 2021, huyện Đak Đoa có 364 cặp tảo hôn, tập trung nhiều ở các xã A Dơk, Ia Pết, Hà Bầu, Kon Gang, Hnol, Hải Yang, Hà Đông.

Người có uy tín ở xã Ia Pết, huyện Đak Đoa tuyên truyền nói không với tảo hôn cho dân làng
Người có uy tín ở xã Ia Pết, huyện Đak Đoa tuyên truyền nói không với tảo hôn cho dân làng

Huyện Đak Đoa, có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 55% dân số và có tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 12,8%. Để kéo giảm tỷ lệ tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS, huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống tảo hôn, trong đó tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS; hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi tảo hôn.

Theo bà Lê Thị Hương, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đak Đoa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn ở các làng DTTS hiện nay, một phần là do cuộc sống còn nhiều khó khăn trình độ dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; phần nữa là việc thực thi pháp luật chưa nghiêm trong quản lý, đăng ký kết hôn; chế tài xử phạt vi phạm trong hôn nhân chưa đủ mạnh để ngăn ngừa, răn đe.

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi và yêu sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên cũng chưa được quan tâm đầy đủ... 

Vì vậy, để kéo giảm tình trạng này, thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm để có tính răn đe.