Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An): Chăm lo Tết cho người nghèo

T.Hải - 09:56, 08/02/2021

Kỳ Sơn (Nghệ An) là huyện 30a giáp biên giới Việt Lào. Đây là vùng đặc biệt khó khăn của cả nước với hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số ̣(DTTS) sinh sống. Cũng bởi vậy, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm.

Nhiều phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân đã đến với người nghèo ở huyện biên giới Kì Sơn trong dịp Tết.
Nhiều phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân đã đến với người nghèo ở huyện biên giới Kì Sơn trong dịp Tết.

Chuẩn bị đón tết Tân Sửu 2021, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn đã ban hành kế hoạch cụ thể với mục đích chăm lo hơn cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết đầm ấm, vui tươi.

Để có nguồn kinh phí thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra lời kêu gọi với tinh thần tương thân tương ái từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức đóng trên địa bàn huyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có khoảng 500 triệu đồng ủng hộ quỹ thông qua lời của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trên cơ sở thực tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã phân bổ 1,5 tỉ đồng để huyện Kỳ Sơn có thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo.

Tính đến nay, toàn huyện Kỳ Sơn đang có 6.915 hộ với 36.767 khẩu thuộc diện nghèo, chiếm 42,21%; có 3.457 hộ với 16.950 khẩu thuộc diện cận nghèo, chiếm 21,1%. Đặc biệt, 100% hộ nghèo là người DTTS, tập trung tại các xã Keng Đu, Huồi Tụ, Na Ngoi, Bắc Lý…

Từ thực tế này, việc quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để họ được đón tết đầm ấm, vui tươi càng có ý nghĩa hơn.

Căn cứ trên nguồn kinh phí huy động, huyện Kỳ Sơn đã phân phối số quà trao, tặng một cách hợp lí, hạn chế chồng chéo, trùng lặp. Huyện cũng đã thành lập nhiều đoàn về tận cơ sở trao tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn bày tỏ: là một huyện nghèo, tỉ lệ hộ nghèo vùng DTTS rất cao, huyện mong muốn nhận được nhiều hơn những hoạt động thiện nguyện, chung tay để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nơi rẻo cao đón Tết vui tươi hơn, đầm ấm hơn.