Nghi thức trình tấu chúc văn tri ân, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn - Lê Đại Hành hoàng đế cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Lễ hội diễn ra trang trọng, sôi nổi với nhiều nghi thức truyền thống như rước kiệu từ các lăng: Hoàng Khảo, Quốc Mẫu, Lê Đột về sân chầu và dâng hương tại Đền thờ Lê Hoàn.
Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức, như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của các hợp tác xã trong và ngoài xã; làm cỗ chay tiến vua; trình diễn các trò chơi, trò diễn dân gian, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia...
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Lê Đại Hành Hoàng đế - Chiến công ghi mãi ngàn năm, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của vị Anh hùng dân tộc gắn với công cuộc giữ nước và dựng nướcLê Hoàn (941 - 1005), quê ở Ái Châu, nay thuộc xã Xuân Lập, là vị hoàng đế có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sau khi lên ngôi năm 980, ông đã lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đánh bại quân Tống xâm lược, giữ vững chủ quyền đất nước ở phía Bắc; đồng thời tiến quân bình Chiêm, ổn định cương vực phía Nam, góp phần xây dựng quốc gia hưng thịnh.
Hàng năm, Lễ hội được tổ chức vào ngày 8/3 âm lịch, nhằm tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Lê Đại Hành. Các nghi lễ và hoạt động văn hóa không chỉ tái hiện đời sống quân dân thời Tiền Lê, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống.
Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1990 và đến năm 2018, được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.Trong khuôn khổ Lễ hội, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp của vị Anh hùng dân tộc, đồng thời thể hiện những thành tựu nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới.
Đền thờ Lê Hoàn là địa chỉ văn hóa tâm linh quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ.