Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đồng bào Gia Rai cầu mưa trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang

Ngọc Thu - 2 giờ trước

Ngày 25/4, trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui của đồng bào Gia Rai.

Hai phụ tá Vua Lửa đời cuối cùng là Siu Phơ và Rơ Lan Hieo thực hiện nghi thức cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui
Hai phụ tá Vua Lửa đời cuối cùng là Siu Phơ và Rơ Lan Hieo thực hiện nghi thức cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui

Nghi thức  cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui do 2 phụ tá Vua Lửa đời cuối cùng là Siu Phơ và Rơ Lan Hieo thực hiện nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn tùy tùng lên núi Chư Tao Yang thực hiện lễ cầu mưa
Ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn tùy tùng lên núi Chư Tao Yang thực hiện Lễ cầu mưa

Lễ vật là một con heo đen 70 kg được khiêng lên núi làm thịt tại chỗ, 1 ghè rượu, một cây nến nặn bằng sáp ong, một đĩa gạo. Trong không khí linh thiêng, 2 phụ tá Vua Lửa ngồi đối diện nhau, bắt đầu nghi lễ. Khi ông Siu Phơ vừa đọc bài cúng, vừa múc nước đổ vào ghè, thì ông Rơ Lan Hieo từ từ đứng dậy làm động tác xoang như đại bàng cất cánh, tiếng chiêng trống vang vọng khắp núi rừng gửi lời thỉnh cầu đến các vị thần linh.

Dịp này, tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, UBND xã Chư A Thai đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đa sắc màu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Màn trình diễn cồng chiêng đặc sắc của các đội thi
Màn trình diễn cồng chiêng đặc sắc của các đội thi

Theo đó, Hội thi văn hóa, thể thao các DTTS với nhiều nội dung phong phú, như: Diễn tấu cồng chiêng, trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng và các môn thi đấu thể thao bắn nỏ, đi cà kheo… Ngoài ra, du khách còn có dịp tham gia nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu... Đồng thời, tham quan, mua sắm tại phiên chợ nông sản với 13 gian hàng của các thôn, làng, hội, đoàn thể xã và các xã lân cận. 

Ngoài các sản phẩm OCOP như gạo, chả cá thác lác, yến sào, phiên chợ còn có các loại rau, củ, quả tươi ngon và nhiều món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, lá mì, rượu cần…

Ngoài tham quan Di tích Plei Ơi, Ban Tổ chức kết nối xây dựng chuỗi tham quan, du lịch với một số danh lam, thắng cảnh tại xã, như hồ Ayun Hạ và chùa Quang Sơn, mang đến những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách.

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết: Đây là dịp để bà con các dân tộc trên địa bàn xã gặp gỡ, giao lưu với nhau và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui, cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã. Qua đó, quảng bá hình ảnh, con người, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của xã, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đọc nhiều