Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

N.Tâm - 15:09, 13/10/2020

Ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 33 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 14/10.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm; quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/người, tăng gần 1,47% lần so với đầu nhiệm kỳ. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1% (giảm bình quân trên 2%/năm); tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế là 90,21%, vượt 7% chỉ tiêu Nghị quyết...

Toàn tỉnh có 32/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết), có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người là 77 - 80 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1% trở lên; tỷ lệ xã nông thôn mới đạt trên 80% tổng số xã và công nhận thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới;…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và ông Lê Tiến Châu, Bí Thư Tỉnh ủy Hậu Giang (người đứng thứ hai bên trái) cùng đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và ông Lê Tiến Châu, Bí Thư Tỉnh ủy Hậu Giang (người đứng thứ hai bên trái) cùng đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần, tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Hậu Giang cần tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

“Đảng bộ Hậu Giang cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả. Tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí…” ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.