Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hạnh Nguyên - 15:02, 25/09/2020

Ngày 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với 348 đại biểu chính thức là các đảng viên tiêu biểu trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến dự Đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Đại hội diễn ra trong 4 ngày (từ 23 đến 26.9) để thảo luận, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Rón cho biết, trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

“Những thành tựu to lớn đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đảng bộ, dân và quân trong tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phấn đấu phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Mỗi đại biểu tích cực suy nghĩ, nghiên cứu tìm ra những biện pháp, giải pháp tốt nhất để tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động, để sau Đại hội có cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.” – Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Theo đó, với việc thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm ước đạt 4,9%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, gắn kết giao thương trong và ngoài tỉnh.....

Đồng thời, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay thị xã Bình Minh và 54/87 xã trong tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 62%) hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trước 2 năm. TP. Vĩnh Long đạt đô thị loại II, thị xã Bình Minh đạt đô thị loại III; hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bộ Trưởng chỉ ra những hạn chế làm trở ngại lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp khắc phục hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh tại Đại hội
Quang cảnh tại Đại hội

“Với vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng- một vùng đất địa linh, nhân kiệt. Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, cùng cả nước chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế và tham gia mạnh mẽ vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và 9 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng tiến hành bầu 17 đại biểu chính thức tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 2 đại biểu dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.