Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đại hội Đảng bộ huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng): Huy động mọi nguồn lực để tạo sự chuyển biến căn bản

Tâm Hào - 21:23, 31/07/2020

Trong 3 ngày (29 - 31/7), huyện Cù Lao Dung đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 2.560 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện. Trong nhóm 20 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra, có 19 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt.

Kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú; nhiều lĩnh vực có bước phát triển; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định… Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực; trong 5 năm đã phát triển mới 661/650 đảng viên, đạt 101,53% nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. 

Ông Trần Văn Chuyện (ngoài cùng bên phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bức trướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội
Ông Trần Văn Chuyện (ngoài cùng bên phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bức trướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội

Huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả hai Chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng Nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững. Hiện toàn huyện đã có 4/7 xã đạt chuẩn NTM, gồm các xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh Tây, An Thạnh Đông (trong đó xã An Thạnh 1 đang phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,04% năm 2015 (theo tiêu chí mới) xuống còn 2,71%, bình quân mỗi năm giảm 2,87% (chỉ tiêu Nghị quyết giảm 2 - 3%/năm)…

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Tập trung mọi nguồn lực tạo sự chuyển biến

Phát biểu tại Đại hội, ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Cù Lao Dung vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Vì vậy, các Đại biểu cần tập trung thảo luận sâu, thẳng thắn, nghiêm túc về những hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ những nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác lãnh, chỉ đạo để đạt kết quả, thành tích tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. 
Ông Võ Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Cù Lao Dung khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 phát biểu tại Đại hội
Ông Võ Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Cù Lao Dung khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 phát biểu tại Đại hội
Rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Cù Lao Dung xác định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến căn bản trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phát triển KT-XH, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường; sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững, đưa Cù Lao Dung là huyện có mức phát triển bằng hoặc khá hơn so với bình quân chung của tỉnh…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới gồm 38 đồng chí. Đồng chí Võ Thanh Quang được tín nhiệm tái bầu chức Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Mặc dù trời mưa lớn, nhưng 8 giờ sáng ngày 26/7, 86/86 thôn làng đồng bào Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ tưởng nhớ, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn, thể hiện tình cảm của đồng bào Xơ Đăng dành cho Tổng Bí thư, người lãnh đạo luôn một lòng vì nước, vì dân.