Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khai mạc "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Hè năm 2023" với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên”

Tráng Xuân Cường - 10:00, 04/06/2023

Tối 3/6, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã tổ chức Lễ khai mạc "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Hè năm 2023" với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên.

Ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phát biểu Khai mạc Lễ hội
Ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phát biểu Khai mạc Lễ hội

Tham dự Lễ khai mạc có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Đến với "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Hè năm 2023", du khách cùng người dân được đắm mình trong màu sắc của văn hóa, với các sự kiện tiêu biểu, đặc sắc gồm tái hiện di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đua ngựa Bắc Hà gắn với Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 16; Lễ hội đường phố Cao nguyên trắng tại "Chợ văn hóa Bắc Hà"...

Các đại biểu, đông đảo du khách và Nhân dân tham dự Lễ khai mạc
Các đại biểu, đông đảo du khách và Nhân dân tham dự Lễ khai mạc

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật đặc sắc "Vũ điệu cao nguyên" diễn ra tối 3/6, tại sân khấu chính, với các tiết mục được dàn dựng công phu thể hiện nét đẹp hùng vỹ, nên thơ của Bắc Hà thông qua nghệ thuật sắp đặt sân khấu để biểu đạt về vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà qua điệu múa, lời ca, âm thanh, ánh sáng, văn hóa và con người.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: "Cao nguyên trắng Bắc Hà hôm nay đang rạo rực đón Hè về, những vườn cây ăn quả đang đua nhau kết trái. Đó là kết quả của một mùa xuân đầy thơ mộng, hạnh phúc và tràn ngập sức sống trên Cao nguyên trắng Bắc Hà. Hưởng ứng không khí đó, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Hà luôn chú trọng thực hiện triển khai các chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng theo các nghị quyết của tỉnh ủy đã đặt ra. Đồng thời, chung tay quyết tâm đưa Bắc Hà trở thành Khu du lịch cấp tỉnh đặc sắc, phấn đấu trở thành khu du lịch quốc gia".

Tri ân nhà tài trợ "vàng" Tập đoàn Sun Group
Tri ân nhà tài trợ "vàng" Tập đoàn Sun Group

Đúng với phương châm hành động “Đoàn kết, yêu nước, kỷ cương, văn minh, hiếu khách” mà du lịch tỉnh Lào Cai đã xác định, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng về thiên nhiên, về văn hóa, về con người thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá của huyện" và những sự kiện như: “Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà”, “ Lễ hội đua ngựa”, “Chợ văn hóa Bắc Hà”, “Dinh thự kiến trúc nghệ thuật Hoàng A Tưởng”, “Chợ đêm Bắc Hà”… từ lâu đã trở thành những sản phẩm du lịch đặc sắc, mang thương hiệu riêng có của du lịch Bắc Hà, thu hút được sự tham quan, trải nghiệm của đông đảo du khách trong nước

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà là sản phẩm thường niên do UBND huyện Bắc Hà xây dựng nhằm mục đích bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của Bắc Hà. Phục vụ nhu cầu của du khách gần xa và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện có những trải nghiệm đáng nhớ.

Một số hình ảnh Kha mạc Lễ hội

Chương trình nghệ thuật chào mừng
Chương trình nghệ thuật chào mừng
Vũ điệu múa đặc sắc, hấp dẫn của đồng bào Mông hoa Bắc Hà
Vũ điệu múa đặc sắc, hấp dẫn của đồng bào Mông hoa Bắc Hà
Đặc sắc điệu múa người La Chí vùng cao Bắc Hà
Đặc sắc điệu múa người La Chí vùng cao Bắc Hà
Khai mạc "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Hè năm 2023" với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên” 6
Khai mạc "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Hè năm 2023" với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên” 7

Tin cùng chuyên mục
Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngày 24/4, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân, tưởng nhớ những binh phu trong Đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa đã có công khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.