Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Video - Photo

Hội thi trình diễn trang phục dân tộc trên Cao nguyên trắng Bắc Hà

Tráng Xuân Cường - 08:16, 19/09/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022 với chủ đề: “Hương cốm mùa Thu vàng”, từ ngày 13 - 16/9, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã tổ chức Hội thi dân vũ, khiêu vũ và trình diễn trang phục dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút khách du lịch.

Phần thi Trang phục truyền thống dân tộc Mông rực rỡ sắc màu của đội xã Tả Văn Chư
Phần thi Trang phục truyền thống dân tộc Mông rực rỡ sắc màu của đội xã Tả Văn Chư


Ấn tượng với màn trình diễn trang phục dân tộc La Chí của Đội xã Nậm Khánh
Ấn tượng với màn trình diễn trang phục dân tộc La Chí của Đội xã Nậm Khánh


Trang phục dân tộc Phù Lá
Trang phục dân tộc Phù Lá


Trang phục phụ nữ Dao tuyển Bắc Hà
Trang phục phụ nữ Dao tuyển Bắc Hà


Trang Phục dân tộc Dao đỏ Bắc Hà
Trang Phục dân tộc Dao đỏ Bắc Hà
Trang phục dân tộc Nùng Bắc Hà
Trang phục dân tộc Nùng Bắc Hà
Trang phục dân tộc Tày
Trang phục dân tộc Tày
Trao Giải chuyên đề cho 07 Nữ thí sinh dân tộc có gương mặt khả ái trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc do Câu lạc bộ Nữ lãnh đạo quản lý huyện trao tặng
Trao Giải chuyên đề cho 07 Nữ thí sinh dân tộc có gương mặt khả ái trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc do Câu lạc bộ Nữ lãnh đạo quản lý huyện trao tặng
Vẻ đẹp trang phục Mông
Vẻ đẹp trang phục Mông
Tin cùng chuyên mục
Bản sắc cồng chiêng trên buôn làng Tây nguyên

Bản sắc cồng chiêng trên buôn làng Tây nguyên

Đối với người Ba Na, cồng chiêng là biểu tượng của sự thiêng liêng, cao quý và là tài sản có giá trị nhất trong đời sống vật chất của dân tộc mình. Trước đây, gia đình nào có được bộ chiêng đầy đủ thì được coi là giàu có, được nhiều người kính trọng. Dòng họ nào, buôn làng nào có nhiều cồng chiêng sẽ được các dòng họ khác, làng khác nể trọng…