Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc

Uyên Nhi - 19:56, 21/11/2022

Là một huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, Mèo Vạc là một trong những điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài nước với khung cảnh thiên nhiên độc đáo với những dãy núi đá có hình dạng như tai mèo hay đặc biệt hơn cả là cung đường đèo Mã Pì Lèng mạo hiểm, thách thức với những khúc cua hình chữ U. Ngoài ra, khi đến đây du khách còn bị thu hút bởi các lễ hội giàu bản sắc văn hoá dân tộc của người dân địa phương như chợ tình Khâu Vai, điệu nhảy múa truyền thống của người Lô Lô, người Mông, hay các làn điệu dân ca trữ tình, tươi vui.

(Bài tổng hợp) Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc

Thời điểm ghé thăm Mèo Vạc

Bạn có thể đến du lịch Mèo Vạc vào bất kì thời điểm nào trong năm. Vào tháng 5-6 là mùa nước đổ, lúc này khắp các thửa ruộng bậc thang nước đổ về óng ánh như một tấm gương tuyệt đẹp.

Tháng 8 – 9 là thời điểm vào mùa thu hoạch, khắp nơi được phủ một màu vàng óng ả của lúa chín vô cùng bắt mắt khắp các thửa ruộng bậc thang. Thời tiết lúc này trong lành mát mẻ, vô cùng dễ chịu.

Tuy nhiên, thời gian đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 12, lúc này hoa tam giác mạch hay những cánh đồng cải khoe sắc, rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Điểm ngắm hoa tam giác mạch lý tưởng nhất ở Mèo Vạc là ngay ở dưới chân đèo Mã Pí Lèng.

Vào mùa Xuân, hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng khiến bạn như lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh vậy.

(Bài tổng hợp) Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc 1

Phương tiện đi lại

Mèo Vạc cách Hà Nội khoảng hơn 300km, nếu đi bằng xe khách bạn bắt xe từ bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Lâm đến thành phố Hà Giang, sau đó bạn thuê xe máy di chuyển đến với Mèo Vạc.

Còn nếu như bạn đi bằng xe máy hoặc bằng những phương tiện cá nhân từ Hà Nội bạn di chuyển theo tuyến đường quốc lộ 32 sau đó đến Phú Thọ đi Tuyên Quang và tiếp tục con đường quốc lộ 2 để đến với Hà Giang. Từ thành phố Hà Giang đi theo đường đến Quản Bạ - Yên Minh - rồi chạy thẳng để đến Đồng Văn, di chuyển trên Quốc lộ 4C là tới Mèo Vạc.

(Bài tổng hợp) Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc 2

Địa điểm lưu trú

Tại Mèo Vạc có một số khách sạn, nhà nghỉ, homestay chất lượng cho bạn lựa chọn như: Khách sạn Tiến Cường, Khách sạn Hoa Cương, Lolo Guesthouse Meo Vac, nhà nghỉ Hoàng Anh Mèo Vạc, nhà nghỉ Mai Đào, nhà nghỉ Nho Quế, Homestay Ong Vàng, Mèo Vạc Homestay Thào Gia, Lô Lô Homestay Mèo Vạc, Vi Vi Homestay, Pa Vi Homestay…

Những điểm tham quan nổi tiếng tại Mèo Vạc

Đèo Mã Pì Lèng hay Mã Pí Lèng – có nghĩa là “sống mũi con ngựa”, nằm ở độ cao 1.200m thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Nơi đây còn được mệnh danh là vua của những cung đường hiểm trở ở Việt Nam và là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc bên cạnh Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin. Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Cao nguyên đá Đồng Văn. Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế nước xanh màu ngọc bích thơ mộng. Đèo Mã Pì Lèng vô cùng độc đáo, hiểm trở nhưng tuyệt đẹp, đáng để bạn chinh phục trong hành trình đến với mảnh đất Hà Giang xinh đẹp.

Dinh thự nhà họ Vương: Nằm trên cung đường đến thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang, vì vậy dinh thự nhà họ Vương cũng có thể xem là địa điểm thuận tiện cho lộ trình của bạn. Công trình Dinh thự nhà họ Vương được bắt đầu xây dựng vào năm 1898 và chính thức hoàn thành vào năm 1907, tiêu tốn một khoảng tiền là 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương thời bấy giờ. Nhờ lịch sử lâu đời và giá trị văn hóa đặc sắc, Dinh thự nhà họ Vương đã được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 1993. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp tham quan khám phá các địa điểm gần đó như: Nhà của Pao, Thung lũng Sủng Là, Cột cờ Lũng Cú...

(Bài tổng hợp) Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc 3

Hẻm Tu Sản: từ lâu được mệnh danh là hẻm vực kỳ vĩ và đẹp nhất ở Đông Nam Á. Đây là một trong những địa danh không còn quá xa lạ đối với khách du lịch khi đến với Hà Giang. Với độ cao 1500m, sâu 700 - 900m, hẻm vực Tu Sản sở hữu kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị với màu nước xanh như ngọc, giữa địa hình núi rừng Đông Bắc hiểm trở, tạo nên phong cảnh thủy mặc đẹp như tranh vẽ.

Ngoài ra, khi đến dây bạn có thể đi thuyền trên sông Nho Quế, trải nghiệm khung cảnh thơ mộng với dòng sông xanh biếc cùng với những áng mây trắng lững lờ trôi, núi rừng thiên nhiên xanh mát tạo nên một khung cảnh không thể nào quên khi ghé thăm nơi đây. Sông Nho Quế nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng quanh năm êm đềm chảy qua những vách đá, tạo thành một đường ranh giới màu xanh biếc giữa các con đèo ở đây.

Chợ tình Khâu Vai: hay còn gọi là chợ Phong lưu có lịch sử từ gần 100 năm nay. Chợ tình Khâu Vai thường được tổ chức vào những ngày tháng 4 và tháng 3 âm lịch. Đây là dịp để các đôi trai gái yêu nhau tìm đến nhau, sau một năm hay nhiều năm xa cách, chủ yếu là những người có mối tình trắc trở, yêu thương nhau thực sự nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau, nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Đúng ngày này, họ hẹn nhau về đây để tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm xưa.

Khám phá văn hóa tại làng dân tộc Lô Lô: Làng dân tộc Lô Lô thuộc thị trấn Mèo Vạc. Đến với làng dân tộc Lô Lô bạn sẽ được tìm hiểu những nét văn hóa riêng của dân tộc này. Tại đây du khách sẽ được tham gia các hoạt động văn nghệ, các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nếu may mắn đến đúng dịp bạn còn có cơ hội được trải nghiệm những lễ hội của đồng bào Lô Lô như lễ cầu mưa vào tháng 3 hay lễ mừng ngô vào tháng 9 vô cùng đặc sắc và thú vị.

(Bài tổng hợp) Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc 4

Đặc sản Mèo Vạc

Khi đến với Mèo Vạc, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng tại vùng đất này như: Thắng cố ở chợ phiên Mèo Vạc, xôi ngũ sắc, cải xanh, cháo ấu tẩu, rêu nướng, thịt trâu gác bếp, lạp xưởng, mèn mén, rượu ngô men lá...Ngoài ra, bạn có thể mua rau củ,  đồ thổ cẩm truyền thống, gia vị, thảo dược…về làm quà cho bạn bè và người thân.

(Bài tổng hợp) Khám phá vẻ đẹp Mèo Vạc 5

Bạn cần chuẩn bị những gì khi đến Mèo Vạc?

Nếu như đi vào mùa Hè, bạn nên mang những bộ trang phục thoáng mát dễ chịu nhưng không quên những bộ quần áo dài để không bị muỗi đốt. Còn nếu đi vào mùa Đông thì hãy mang theo quần áo ấm, khăn len, găng tay giữ ấm vì ban đêm nhiệt độ tại đây thường giảm xuống khá thấp.

Chuẩn bị sẵn một số loại thuốc thông dụng như thuốc cảm cúm nhức đầu, đau bụng, dị ứng và kem thoa da chống muỗi, trị côn trùng cắn …

Đến du lịch Mèo Vạc chắc chắn sẽ cần đi bộ nhiều, bạn phải chú ý chọn loại giày êm, nhẹ để thuận tiện cho việc di chuyển.

Mong rằng với những thông tin trên của chúng tôi sẽ hữu ích cho chuyến đi của bạn khi đến với Mèo Vạc, Hà Giang./.

Tin cùng chuyên mục
Những ngôi nhà độc lạ ở Việt Nam

Những ngôi nhà độc lạ ở Việt Nam

Từ những ý tưởng sáng tạo độc đáo, lạ lùng đầy táo bạo, những “kiến trúc sư” cũng chính là chủ nhân những “công trình nghệ thuật” độc nhất vô nhị này này đã tạo ra những ngôi nhà độc lạ, ấn tượng, thu hút nhiều du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.