Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Khẳng định niềm tin son sắt

PV - 11:17, 05/02/2021

Năm 2020 khép lại với sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các DTTS và niềm tin của đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước; một biểu tượng đặc biệt sinh động nhất về sự đoàn kết các dân tộc; được Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

“Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, diễn ra ngày 4/12/2020.
“Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, diễn ra ngày 4/12/2020.

Đại hội hội tụ 1.592 đại biểu, là những người con ưu tú của 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên mọi miền của đất nước tại Thủ Đô Hà Nội; từ đây đã lan tỏa tinh thần đại đoàn kết lên một tầm cao mới, trường tồn, “nở hoa kết trái”, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  

“Đồng bào các dân tộc Việt Nam nguyện giữ gìn niềm tự hào dòng dõi Tiên Rồng. Nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, bảo vệ vững chắc giang sơn bờ cõi. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa đất nước phát triển, làm rạng danh cơ đồ dân tộc, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt 100 đại biểu ưu tú với đủ thành phần 54 dân tộc Kính cáo các Vua Hùng, tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Phú Thọ ngày 3/12/2020.
“Đồng bào các dân tộc Việt Nam nguyện giữ gìn niềm tự hào dòng dõi Tiên Rồng. Nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, bảo vệ vững chắc giang sơn bờ cõi. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa đất nước phát triển, làm rạng danh cơ đồ dân tộc, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt 100 đại biểu ưu tú với đủ thành phần 54 dân tộc Kính cáo các Vua Hùng, tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Phú Thọ ngày 3/12/2020.
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu tham dự Đại hội đã được thăm nơi làm việc, nơi ở của Bác, ngôi Nhà sàn đơn sơ nhưng chan chứa hơi ấm của Người. Ở đây vẫn lưu lại nhiều kỷ niệm về tình cảm của Bác đối với Nhân dân cả nước, với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu tham dự Đại hội đã được thăm nơi làm việc, nơi ở của Bác, ngôi Nhà sàn đơn sơ nhưng chan chứa hơi ấm của Người. Ở đây vẫn lưu lại nhiều kỷ niệm về tình cảm của Bác đối với Nhân dân cả nước, với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Các đại biểu biểu thị quyết tâm nguyện một lòng đoàn kết đi theo Đảng; chung sức cùng với cả nước phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.
Các đại biểu biểu thị quyết tâm nguyện một lòng đoàn kết đi theo Đảng; chung sức cùng với cả nước phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.
Âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ngân vang giữa Thủ đô trong những ngày diễn ra Đại hội.
Âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ngân vang giữa Thủ đô trong những ngày diễn ra Đại hội.


Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.