Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khánh Hòa: Kiểm kê trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Như Ý - 15:43, 07/01/2021

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch kiểm kê trang phục truyền thống dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Hiện nay, trong nhiều công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp tỉnh, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy y phục cổ truyền của người Raglai. Ảnh TL
Hiện nay, trong nhiều công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp tỉnh, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy y phục cổ truyền của người Raglai. Ảnh TL

Theo đó, việc kiểm kê sẽ được thực hiện ở 6 huyện, thị xã, thành phố có 3 DTTS Raglai, Êđê, T’rin sinh sống lâu đời gồm: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh.

Đoàn kiểm kê sẽ điều tra, phỏng vấn trực tiếp các già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân, người biết hoặc đang lưu giữ trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số...; tìm hiểu về các ngành nghề, tài liệu, hiện vật, tín ngưỡng liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Qua đó, Sở sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, sưu tầm, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, việc kiểm kê hoàn thành vào tháng 12 để sở báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch./.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.