Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khánh Hòa: Nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Lê Phương - 10:18, 11/03/2020

Khánh Hòa là một trong những địa phương được đánh giá cao trong việc triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Ngư dân Khánh Hòa chấp hành không khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Ngư dân Khánh Hòa chấp hành không khai thác thủy sản bất hợp pháp

Ngư dân đồng thuận

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 9.791 tàu cá, trong đó tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 814 tàu; sản lượng thủy sản khai thác hằng năm đạt hơn 97.000 tấn, lao động trực tiếp khai thác thủy sản khoảng 33.000 người.

Để đẩy mạnh triển khai các giải pháp khắc phục “thẻ vàng”, chống khai thác IUU, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm cải thiện nghề cá. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền hầu hết ngư dân đều đồng thuận, cam kết không khai thác thủy sản bất hợp pháp. Nhờ đó, việc khắc phục “thẻ vàng” đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, nghề cá tỉnh dần được vận hành theo đúng quy định của Luật Thủy sản, các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC). Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ tháng 10/2018 đến nay đã chấm dứt; việc kiểm soát, truy suất, xác nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện nghiêm túc; việc quản lý hoạt động của tàu cá cũng hiệu quả hơn…

Ngư dân Nguyễn Văn Đặc, trú tại TP. Nha Trang chia sẻ: Việc truy xuất nguồn gốc hải sản thông qua các văn phòng đại diện không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân có thể làm nhanh các thủ tục về bến và xuất bến, mà còn thuận lợi cho doanh nghiệp thu nhật ký để họ làm hồ sơ xuất khẩu thủy sản dễ dàng.

Còn theo ông Đỗ Văn Thái, chủ tàu cá ở phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang), thời gian qua, ngư dân đã được tham gia nhiều lớp tập huấn về chống khai thác IUU nên đã không vi phạm vùng biển nước ngoài; ra, vào cảng phải báo cáo; ghi nhật ký khai thác…

“Tôi rất mong, vì lợi ích chung, ngư dân chúng ta cần tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản đã được cơ quan chức năng khuyến cáo”, ông Thái cho biết.

Tiếp tục triển khai các giải pháp

Đối với việc quản lý hành trình tàu cá, toàn tỉnh đã có 371 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trong đó có 33 tàu cá có chiều dài trên 24m, 338 tàu từ 15m đến dưới 24m. Theo quy định, đến ngày 1/4/2020, số tàu từ 15m đến dưới 24m còn lại phải hoàn thành công tác lắp đặt, phương tiện nào không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ không cấp giấy phép khai thác.

Bên cạnh đó, lập danh sách, tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá hoạt động trên các vùng biển xa, xuất nhập bến tại các địa phương; phối hợp chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan chức năng khi có tàu cá vi phạm quy định IUU. Việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, triển khai các biện pháp thực thi Luật Thủy sản cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn đến cộng đồng ngư dân. Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, kiểm soát các tàu cá vi phạm quy định IUU trên các vùng biển tỉnh quản lý sẽ được đẩy mạnh…

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa thông tin: Dự kiến trong tháng 5, Đoàn công tác của EC sẽ tiếp tục sang Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của EC liên quan đến việc khắc phục “thẻ vàng” IUU, không loại trừ khả năng Đoàn sẽ đến kiểm tra tại Khánh Hòa.

“Tuy được đánh giá cao về thực hiện chống khai thác IUU, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Các giải pháp để triển khai chống khai thác IUU vẫn đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, ngành Thủy sản sẽ tập trung tối đa cho việc khắc phục 4 nhóm khuyến nghị liên quan đến “thẻ vàng” của EC”, ông Chánh chia sẻ thêm.