Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ từ xã miền núi Trung Sơn

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Chiều 21/8, Đảng bộ xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tính bước ngoặt, đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Đại hội .(ảnh Quỳnh Trâm)
Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)
Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Dấu ấn phát triển toàn diện

Trong 5 năm qua, Trung Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn đặc thù của một xã miền núi biên giới, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng dịch vụ thương mại tăng lên 30,3%.

Ông Đầu Thanh Tùng,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.(ảnh Quỳnh Trâm)
Ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Nông nghiệp phát triển đa dạng, nhiều mô hình gia trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Thủy điện Trung Sơn đem lại hiệu quả cao, trong đó mô hình nuôi cá dầm xanh ở bản Pượn cho thu nhập tới 800 triệu đồng mỗi năm. 

Lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi toàn xã duy trì độ che phủ rừng hơn 82%. Đáng chú ý, xã đã có sản phẩm rượu chuối men lá Mường Páng được công nhận OCOP 3 sao.

Gian hàng trưng bày các mặt hàng nông sản của người dân tại Đại hội.(ảnh Quỳnh Trâm)
Gian hàng trưng bày các mặt hàng nông sản của người dân tại Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Chương trình xây dựng NTM có nhiều tiến bộ, đến nay, 3/6 bản đạt chuẩn, xã đạt 13/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, trên 95% đường giao thông xã, liên bản đã được bê tông hóa. Công tác văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có bước chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 43% (năm 2021) xuống còn gần 22% (năm 2024). An ninh trật tự được giữ vững, xã đã hoàn thành các tiêu chí “xã không ma túy”.

Lãnh đạo xã Trung Sơn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.(ảnh Quỳnh Trâm)
Lãnh đạo xã Trung Sơn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Khát vọng bứt phá nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bước vào nhiệm kỳ mới, Trung Sơn xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”. Đảng bộ xã đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng; 100% đường giao thông được cứng hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; độ che phủ rừng duy trì hơn 82%; xã hoàn thành các tiêu chí NTM.

Văn nghệ chào mừng Đại hội (Ảnh:Quỳnh Trâm)
Văn nghệ chào mừng Đại hội. (Ảnh:Quỳnh Trâm)

Trung Sơn cũng đặt trọng tâm phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng hàng hóa gắn với OCOP, mở rộng du lịch sinh thái cộng đồng tại khu lòng hồ Thủy điện Trung Sơn, thác Luông, bản Ta Bán; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Đại biểu tham dự Đại hội .(ảnh Quỳnh Trâm)
Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh: “Trung Sơn đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và sự quyết tâm vượt khó để vươn lên. Những kết quả hôm nay chính là nền tảng vững chắc để xã tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn tới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Trung Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững kỷ cương, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái cộng đồng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số; quyết liệt xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt công tác; chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, của Nhà nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt; xây dựng cấp ủy, chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Hà Thị Nga được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.(ảnh Quỳnh Trâm)
Bà Hà Thị Nga được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn.

Theo đó, bà Hà Thị Nga được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Ngô Sĩ Tâm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Đỗ Phi Hùng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.(ảnh Quỳnh Trâm)
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Đại hội Đảng bộ xã Trung Sơn lần thứ I đã khép lại trong niềm tin tưởng và khí thế mới. Với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Trung Sơn đang hướng tới một tương lai là xã nông thôn mới tiêu biểu nơi miền biên viễn, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Chủ động để người chăn nuôi không "trắng tay"

Chủ động để người chăn nuôi không "trắng tay"

Thời tiết bất thường đang khiến nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở Quảng Ninh tăng cao. Trước thách thức này, ngành Nông nghiệp và người chăn nuôi đang đồng loạt “kích hoạt” biện pháp phòng dịch, từ vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, đến ứng phó với thiên tai.