Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Khởi đầu năm học mới bằng niềm vui trọn vẹn

Lê Hường - 11 giờ trước

Những dãy phòng học mới khang trang đang dần hoàn thiện, cùng với bước chân bền bỉ của thầy cô, già làng, trưởng buôn trên hành trình đến từng nhà vận động học sinh ra lớp. Sự đồng lòng ấy là khởi đầu trọn vẹn cho năm học mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp “trồng người” ở tỉnh Đắk Lắk.

Trường lớp được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang (ảnh: Lê Hường)
Trường lớp được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang (ảnh: Lê Hường)

Đồng lòng của cả hệ thống chính trị

Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Họa Mi, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư xây dựng thêm 3 phòng học và khu nhà hiệu bộ với tổng kinh phí 6 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ nâng tổng số lớp của trường lên 11 lớp tại điểm chính và 1 lớp ở phân hiệu buôn Đrăng Phốk, đáp ứng nhu cầu học tập của 360 trẻ trong toàn xã. Từ đó, cải thiện điều kiện nuôi dạy trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn.

Cô Trần Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi phấn khởi chia sẻ: Trong điều kiện vùng biên còn nhiều khó khăn, việc được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả thầy và trò. Công trình không chỉ giúp phụ huynh yên tâm gửi con mà còn tạo điều kiện để giáo viên chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn. Đây cũng là bước đệm quan trọng để nhà trường phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của xã.

Không chỉ bậc mầm non, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Buôn Đôn cũng được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan trước thềm năm học mới. Từ lớp học kiên cố, thư viện, phòng tin học đến sân chơi, cảnh quan đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, việc vận động học sinh trong độ tuổi đến lớp cũng được đặc biệt quan tâm. Bởi xã Buôn Đôn có đến 86% học sinh đồng bào DTTS. Từ đầu năm, UBND xã Buôn Đôn đã chỉ đạo sát sao công tác vận động học sinh ra lớp.

Thầy Hồ Sĩ Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút cho biết: Ban Giám hiệu và giáo viên của trường đã đến tận từng hộ gia đình để làm thủ tục tuyển sinh ngay tại nhà. Nhờ vậy, đến nay, 125/125 học sinh trong độ tuổi đã ra lớp đầy đủ. Các em lớp 1 cũng đã được tập trung làm quen với trường lớp mới.

Thầy cô giáo ở xã Buôn Đôn đến từng nhà vận động học sinh đến lớp (ảnh: Lê Hường)
Thầy cô giáo ở xã Buôn Đôn đến từng nhà vận động học sinh đến lớp (ảnh: Lê Hường)

Để đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi đến lớp, ngoài sự nỗ lực của chính quyền và nhà trường, còn có sự chung tay của các già làng, buôn trưởng, đoàn thể trong xã trong việc vận động, khích lệ con em đến lớp.

Hàng năm, hệ thống chính trị buôn đều phối hợp với nhà trường rà soát danh sách, đến tận nhà vận động các em ra lớp. Nhờ vậy, nhiều năm liền, 100% trẻ em trong buôn đều được đến trường đúng độ tuổi”, bà H’Đanê Byă – Bí thư chi bộ buôn Đôn cho hay.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học 2025-2026 tại xã Buôn Đôn cơ bản đã hoàn tất. Trường lớp khang trang, học sinh đăng ký ra lớp đầy đủ, phụ huynh yên tâm, thầy cô phấn khởi. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp “trồng người” nơi phên dậu của Tổ quốc.

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn nhấn mạnh: Với sự quan tâm của Nhà nước, sự tận tâm của thầy cô, sự đồng lòng của phụ huynh, năm học mới nơi xã biên giới Buôn Đôn sẽ khởi đầu bằng những niềm vui trọn vẹn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan trường lớp, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mục tiêu tất cả học sinh đều có điều kiện học tập tốt nhất.

Nền tảng vững chắc cho sự nghiệp “trồng người”

Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, các cơ sở giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng cho năm học mới (ảnh: Lê Hường)
Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, các cơ sở giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng cho năm học mới (ảnh: Lê Hường)

Không chỉ xã biên giới Buôn Đôn, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra sôi nổi, khẩn trương ở các trường học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm học 2025-2026, toàn tỉnh hơn 1.300 cơ sở giáo dục , với hơn 690.000 học sinh. Năm học mới này, tỉnh đã bố trí 743 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng, sửa chữa trường lớp. Trong đó, 293 tỷ đồng phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở quản lý, 450 tỷ đồng giao UBND các xã, phường triển khai từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS.

Kinh phí này tập trung cho việc kiên cố hóa phòng học, bổ sung thiết bị dạy học, nâng cấp thu viện, phòng thí nghiệm, phòng tin học và các công trình phụ trợ khác.

Việc đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa trường lớp không chỉ nhằm xóa dần phòng học tạm, phòng học mượn, mà con thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường giáo dục ngày càng hiện đại, an toàn, thân thiện cho học sinh.

Tin cùng chuyên mục
Để sự học ở vùng lũ không gián đoạn

Để sự học ở vùng lũ không gián đoạn

Trường học bị cuốn trôi, bùn đất phủ kín, cầu treo bị xé tan… Tưởng chừng sẽ cản bước con đường học tập của học sinh vùng lũ miền núi Nghệ An. Nhưng không, các em vẫn đến trường bằng những chiếc thuyền vượt sông, vẫn theo đuổi con chữ từ những phòng học tạm của nhà văn hóa thôn bản.