Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Khởi động các dự án phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc

Tào Đạt - Phú Hữu - 9 giờ trước

Chiều 14/3, tại Bãi Đất Đỏ, phường An Thới, Tp. Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ phát động chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC 2027. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ còn có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn và 370 đại biểu là đại lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang, Tp. Phú Quốc; đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư tại Phú Quốc.

Theo báo cáo tại buổi lễ, tỉnh Kiên Giang đã rà soát danh mục các dự án, công trình trọng điểm phục vụ APEC; đồng thời, tiến hành rà soát các quy định, thể chế pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, công trình như: Trung tâm Hội nghị APEC; nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đáp ứng công suất 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; xây dựng và nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm; đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải, rác thải, cung cấp nước sạch, hạ tầng phục vụ du khách...

Việc khởi công các dự án, công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị là bước quan trọng trong công tác tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027. Các dự án, công trình hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sẽ phục vụ tốt cho công tác tổ chức Hội nghị, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, qua 35 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc đăng cai tổ chức APEC 2027 vừa là vinh dự to lớn, vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ nặng nề. Đồng thời, đây cũng là cơ hội đặc biệt, có một không hai để giúp Phú Quốc trở thành tâm điểm của thế giới, khẳng định vị thế của một trong những “thiên đường du lịch” đẹp nhất hành tinh, chứng minh năng lực tổ chức sự kiện trọng đại tầm cỡ thế giới. Từ đó, tạo ra động lực chưa từng có để Phú Quốc phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (thứ 3 từ phải sang) cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức nghi thức phát động các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC - 2027 tại Phú Quốc
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (thứ 3 từ phải sang) cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức nghi thức phát động các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC - 2027 tại Phú Quốc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Kiên Giang và Tp. Phú Quốc cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các chương trình, kịch bản, phương án triển khai nhiệm vụ với yêu cầu chung là tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2027 với những tiêu chuẩn cao nhất, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng mọi phương án, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để bảo đảm thành công cho sự kiện. Quá trình triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí với mục tiêu kép là phục vụ tổ chức thành công Hội nghị APEC, gắn với sự phát triển bền vững Tp. Phú Quốc.

Trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định về các vấn đề vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền; đẩy nhanh các thủ tục triển khai các dự án, công trình trọng điểm để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức tuần lễ cấp cao APEC, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo, từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực bám sát tình hình, tiến độ theo yêu cầu; kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện phần việc, các dự án, công trình trọng điểm; định kỳ hàng tuần, hàng tháng kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong nước, quốc tế có đủ tiềm lực, năng lực tham gia vào các dự án hạ tầng, dịch vụ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tăng cường tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam thân thiện, hòa bình, một Kiên Giang đổi mới, vươn mình phát triển và đặc biệt, một đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp, đặc sắc, hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị các hoạt động trải nghiệm văn hóa, đời sống người dân địa phương một cách đặc sắc, hấp dẫn để giới thiệu hình ảnh Kiên Giang đến bạn bè quốc tế.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Kiên Giang, Phú Quốc để tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2027, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè thế giới về một Việt Nam thân thiện, hòa bình, năng động, hội nhập và trách nhiệm; về Phú Quốc tươi đẹp, đặc sắc, điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định.

Với tư cách là thành viên của APEC, đặc biệt là ở những lần đăng cai tổ chức Diễn đàn vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực, chủ động đối với Diễn đàn APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam.

Mặt khác, APEC cũng đã hỗ trợ nâng cao năng lực cải cách kinh tế và hội nhập khu vực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo tiền đề để Việt Nam tham gia những sân chơi rộng lớn như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới...

Tin cùng chuyên mục