Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phú Quốc chính thức đạt đô thị loại I

Anh Trúc - 14:07, 22/01/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định công nhận thành phố Phú Quốc đạt thành phố loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

TP Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Bình Minh
Thành phố Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Bình Minh

Chiều 21/1, thông tin từ Thành ủy Phú Quốc cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo đó phạm vi công nhận toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Phú Quốc hiện hữu.

Trong đó khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường (An Thới và Dương Đông) và 7 xã, gồm: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm và xã đảo Thổ Châu.

Phú Quốc hiện phát triển mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn. Năm 2004, Phú Quốc có tổng thu ngân sách nhà nước 38,59 tỉ đồng. Năm 2023, địa phương có tổng thu ngân sách hơn 7.812 tỉ đồng và thu hút 321 dự án đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 10.652ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 412.000 tỉ đồng.

Năm 2020, thành phố Phú Quốc đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang và là một trong ba thành phố trọng lực phát triển kinh tế của tỉnh. Năm 2024, Phú Quốc có tổng thu ngân sách hơn 8.900 tỉ đồng; ước đón khách du lịch khoảng 6 triệu lượt, trong đó gần 1 triệu lượt khách quốc tế.

Hạ tầng giao thông Phú Quốc được quan tâm đầu tư khang trang với đường trục chính Nam - Bắc đảo Phú Quốc, đường vòng quanh đảo, các tuyến đường trung tâm, các tuyến giao thông nông thôn đã tạo điều kiện giao thông nội đảo thuận lợi.

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và cảng biển quốc tế An Thới đã giúp địa phương thuận tiện giao thương hàng hóa. Dự án điện cáp ngầm 110KV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc và tuyến 220KV Kiên Bình - Phú Quốc đã vận hành, đảm bảo nguồn cung điện cho Phú Quốc đến năm 2040.

Lãnh đạo thành phố Phú Quốc cho biết thêm, địa phương đang đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm nguồn lực để đầu tư một số tuyến đường và đặc biệt đường hành lang ven biển, tái lập bãi biển công cộng, nâng cao đời sống người dân; đầu tư thêm xây dựng những tuyến đường kết nối những trục ngang trên đảo, tạo mạng lưới giao thông thuận tiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Phú Quốc tới đây tích cực xây dựng và kêu gọi nhà đầu tư có đủ năng lực đến đầu tư thêm những kết cấu hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục và đặc biệt xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo Phú Quốc đặc sắc, độc đáo, vượt bậc để thu hút khách", ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn 80 năm công tác dân tộc ở Tuyên Quang: Từ truyền thống vẻ vang đến khát vọng phát triển

Dấu ấn 80 năm công tác dân tộc ở Tuyên Quang: Từ truyền thống vẻ vang đến khát vọng phát triển

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026), sáng 28/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ. Qua đó, các thế hệ cán bộ cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành của ngành, tri ân những đóng góp của lớp lớp cán bộ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đọc nhiều