Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Không cứu người cũng là vi phạm pháp luật

PV - 06:50, 12/03/2018

Hiện nay, một số người sống ở vùng sông nước vẫn có quan niệm “không cướp cơm của hà bá”, nên khi thấy có người gần bị chết đuối mà không cứu giúp.

Thế nhưng chính họ không biết rằng, khi họ không cứu người như vậy cũng đã vi phạm pháp luật.

Người đi đường không dám chạy lại cứu giúp cụ ông Người đi đường không dám chạy lại cứu giúp cụ ông

 

Ông Cà Văn Om sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông Đà đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, một hôm ông thấy một người chới với gần thuyền của mình liên tục kêu cứu. Đắn đo một lúc, nhưng ông Om nghĩ rằng nếu cứu người đó sẽ là “cướp cơm” của hà bá, rất có thể bị “âm binh” trả thù nên nhắm mắt làm ngơ. Chỉ khi người đó, không còn kêu nữa, mất tích một lúc lâu ông mới tri hô mọi người đến vớt xác.

Sau khi tường trình vụ việc, ông đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ và xét xử về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” (theo điều 132 Bộ luật hình sự).

Có thể nói, hành động cứu người trong cơn nguy hiểm đến tính mạng khi có đủ điều kiện vừa là một nghĩa cử cao đẹp vừa là trách nhiệm được pháp luật quy định. Vì vậy, người dân không nên vì hủ tục mà không cứu giúp người khác.

THIÊN ĐỨC

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Tĩnh khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Tĩnh khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.
Đọc nhiều